- Hàng trăm ngư dân ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã đến trụ sở TAND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nộp đơn khởi kiện công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa (FHS) sau sự cố môi trường.

Thông tin từ TAND Kỳ Anh cho biết, đến chiều nay, tòa án đã tiếp nhận hơn 500 lá đơn của ngư dân yêu cầu khởi kiện FHS, đòi bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra sau sự cố môi trường khiến họ gặp khó khăn trong khai thác thủy hải sản, làm muối, mắm...

{keywords}

Hàng trăm người dân kéo đến TAND thị xã Kỳ Anh nộp đơn khởi kiện Formosa 

“Hơn 500 lá đơn này được nộp về tòa án là của ngư dân ở các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và xã Kỳ Hà (Hà Tĩnh). Ngoài ra còn có hơn 40 lá đơn bị tòa từ chối tiếp nhận vì chưa đủ thủ tục”, một cán bộ tòa án thị xã Kỳ Anh cho biết.

Ông Nguyễn Quốc Hà, Chủ tịch UBND thị xã xác nhận: Chiều 26/9, hàng trăm ngư dân đã đến tòa án gửi đơn yêu cầu kiện Formosa. Hiện tại, UBND đang tiếp nhận, xác minh và hướng dẫn dân gửi đơn đúng theo quy định pháp luật.

Tháng 4 vừa qua, hiện tượng cá chết tràn lan ở dọc bờ biển 4 tỉnh miền Trung Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, khiến cuộc sống người dân ven biển gặp nhiều khó khăn. 

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, xác minh được thủ phạm gây ra nạn cá chết là công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Formosa đã nhận trách nhiệm và đồng ý bồi thường 500 triệu USD cho 4 tỉnh miền Trung.

Thiện Lương