Sáng 5/3, Thành ủy Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo quyết định, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu, sinh ngày 28/10/1969, thôi tham gia BCH, thôi tham gia Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

{keywords}
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Xuân Lưu và ông Nguyễn Việt Hà

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Việt Hà, sinh ngày 13/9/1979, đến nhận công tác tại quận Thanh Xuân, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai Phùng Văn Dũng, sinh năm 1962,  thôi tham gia BCH, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Quốc Oai nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác, giữ chức vụ Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Trần Thường

Chân dung tân Giám đốc Sở ngành, Bí thư quận huyện Hà Nội

Chân dung tân Giám đốc Sở ngành, Bí thư quận huyện Hà Nội

Trong tuần qua, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã có quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo chủ chốt ở các quận huyện, sở ngành của TP.