Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trên cương vị Giám đốc Học viện Quốc phòng từ tháng 5/2016 đến nay, Ban Giám đốc Học viện đã có nhiều chủ trương, biện pháp đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới đòi hỏi Học viện Quốc phòng cần tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của một trung tâm đào tạo cán bộ cấp chiến dịch - chiến lược và nghiên cứu về khoa học quân sự, quốc phòng hàng đầu của Quân đội, cũng như của cả nước. 

{keywords}
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm và tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Trần Việt Khoa tại phủ Chủ tịch. Ảnh: Mạnh Hùng/Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch nước đề nghị Thượng tướng Trần Việt Khoa cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đồng thời chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng những vấn đề về quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Thượng tướng Trần Việt Khoa không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, hoàn thành trọng trách được giao.

{keywords}
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Trần Việt Khoa.
{keywords}
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Trần Việt Khoa.

 

Thượng tướng Trần Việt Khoa cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thượng tướng Trần Việt Khoa sinh năm 1965, quê quán xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, với trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quân sự.

Trần Thường

Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự 2 địa phương

Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự 2 địa phương

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Đắk Nông vừa tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.