Bộ Công an vừa tổ chức công bố và trao các quyết định điều động bổ nhiệm lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, Lào Cai.

'Phong tướng để cầm gậy chỉ quân, không nhất thiết tỉnh nào cũng có'

Thanh Hóa công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Gia Lai: Ngày 7/11, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã trao quyết định điều động Đại tá Lê Văn Hà, Phó cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

{keywords}
 

Phát biểu tại lễ công bố, Đại tá Vũ Văn Lâu, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị, trên cương vị công tác mới, Đại tá Lê Văn Hà tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, sở trường công tác, tiếp tục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.

{keywords}
 

Lào Cai: Ngày 5/11, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Công an cho Thượng tá Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng Công an TP Lào Cai và Thượng tá Trần Quốc Huy, Trưởng Công an huyện Mường Khương giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh.

Đảng ủy Công an TƯ kiến nghị Quốc hội xem xét sự việc của ĐB Lưu Bình Nhưỡng

Đảng ủy Công an TƯ kiến nghị Quốc hội xem xét sự việc của ĐB Lưu Bình Nhưỡng

Đảng ủy Công an Trung ương có văn bản gửi Đảng đoàn QH, kiến nghị về một số đánh giá chưa chính xác của ĐB Lưu Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Tô Lâm: Công an xã chính quy không làm tăng biên chế

Bộ trưởng Tô Lâm: Công an xã chính quy không làm tăng biên chế

Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định việc chính quy hoá lực lượng công an xã sẽ không làm tăng biên chế.

Ông Tất Thành Cang kiêm thêm chức Trưởng ban

Ông Tất Thành Cang kiêm thêm chức Trưởng ban

Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM vừa được Thành ủy quyết định kiêm thêm chức Trưởng ban chỉ đạo.

Theo VGP