Đại tá Vũ Hồng Văn được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai sau hơn 2 tháng khuyết vị trí này.

{keywords}
 Đại tá Vũ Hồng Văn (trái) nhận nhiệm vụ mới 

Trước đó, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã bị kỷ luật bằng hình thức cách chức do liên quan đến hàng loạt sai phạm trong thời gian công tác.

Cũng trong sáng nay, Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Xuân Thao (42 tuổi) - Trưởng Phòng tham mưu (thuộc Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an) làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Trước đó, ông là Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20, Bộ Công an).

Tháng 6/2018, Bộ trưởng Công an bổ nhiệm ông làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thay Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi nghỉ hưu theo quy định.

Tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị tân Giám đốc và Phó giám đốc Công an Đồng Nai nắm chắc tình hình địa bàn.

Bộ Công an yêu cầu lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai bắt tay ngay vào công việc, rút kinh nghiệm bài học trong xây dựng lực lượng thời gian qua, cả bài học thành công và không thành công.

Về phần mình, Đại tá Vũ Hồng Văn hứa sẽ làm việc đúng chức trách, xây dựng đội ngũ Công an tỉnh Đồng Nai trong sạch, vững mạnh.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh bị cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh bị cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Bộ trưởng Công an đã cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh.

Xuân An