Thay mặt Bộ Chính trị Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính đã trao Quyết định số 1298  của Bộ Chính trị về việc ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thôi tham gia BCH, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Cường giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính TƯ.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk chúc mừng ông Trần Quốc Cường


Theo ông Phạm Minh Chính, ông Trần Quốc Cường đã có một số năm công tác gắn bó với đồng bào, đồng chí, quân và dân các tỉnh Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng, ông đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Như vậy, với việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Cường, hiện Ban Nội chính TƯ có 6 lãnh đạo. Trưởng ban là ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng; các Phó Trưởng ban gồm: ông Võ Văn Dũng; Trần Quốc Cường, Nguyễn Thái Học, Phạm Gia Túc và Nguyễn Thanh Hải.

Ông Trần Quốc Cường sinh năm 1961, quê quán Nam Định. Ông có học hàm, học vị PGS.TS. Ông Cường từng nhiều năm công tác trong lực lượng công an, sau đó được biệt phái giữ chức vụ Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Cuối năm 2015, ông được TƯ điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, ông Trần Quốc Cường được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Phó bí thư Đắk Lắk làm Phó ban Nội chính Trung ương

Phó bí thư Đắk Lắk làm Phó ban Nội chính Trung ương

Hết thời hạn kỷ luật Đảng, ông Trần Quốc Cường hôm nay nhận nhiệm vụ Phó trưởng ban Nội chính Trung ương.

Theo VGP