Chiều 18/3, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Phú Cường, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã trao quyết định, ngày 8/3 của BCH Trung ương Đảng, chuẩn y ông Hồ Thanh Sơn, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Hồ Thanh Sơn sinh năm 1964, từng giữ các chức vụ Bí thư Huyện ủy Định Quán, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai.

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường trao quyết định cho ông Hồ Thanh Sơn

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đánh giá cao sự nỗ lực của ông Hồ Thanh Sơn trong quá trình công tác tại địa phương. Dù ở cương vị công tác nào, ông Hồ Thanh Sơn cũng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với vinh dự được Ban Bí thư Trung ương Đảng, BCH Đảng bộ tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ, bên cạnh đó cũng là trách nhiệm lớn đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai  tin tưởng ông Hồ Thanh Sơn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Hồ Thanh Sơn cho biết, đây vừa là niềm vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà; hứa sẽ nỗ lực trong công tác, cố gắng tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức của người đảng viên, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện đoàn kết nội bộ; nỗ lực cùng tập thể thường trực Tỉnh ủy triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều đặc biệt ở 3 Bí thư Tỉnh ủy 7X

Điều đặc biệt ở 3 Bí thư Tỉnh ủy 7X

Cả 3 Bí thư Tỉnh ủy thuộc thế hệ 7X đều là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TƯ khóa 11 và ủy viên TƯ khóa 12. Bí thư Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị trẻ nhất, sinh năm 1976.

Theo TTXVN