- Bộ Công an có quyết định sáp nhập Cảnh sát PCCC Đà Nẵng vào Công an TP và bổ nhiệm 2 Phó giám đốc Công an TP.

Theo quyết định của Bộ trưởng Công an Tô Lâm được công bố sáng nay, Cảnh sát PCCC Đà Nẵng được sáp nhập thành một phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.

Các phòng của Cảnh sát PCCC (cũ) sẽ là đội nghiệp vụ thuộc phòng nghiệp vụ của Công an TP và thuộc các quận, huyện.

{keywords}
 Đại tá Lê Văn Tam (ngoài cùng bên trái), GĐ Công an Đà Nẵng cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy trao quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Phó giám đốc Công an TP

Cùng với việc sáp nhập, quyết định cũng điều động Đại tá Trần Đình Chung, Giám đốc Cảnh sát PCCC làm Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng phụ trách PCCC.

Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC làm Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng phụ trách Phòng Cảnh sát môi trường, hành chính và hồ sơ.

Như vậy, Công an TP Đà Nẵng hiện có 8 Phó giám đốc.

Lực lượng Cảnh sát PCCC có 500 người, gần 300 người trong số này sẽ giữ lại thuộc lực lượng PCCC, số còn lại sẽ rải đều đến các đơn vị khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

{keywords}
 

Trong thời gian tới, Công an Đà Nẵng còn cắt giảm, sáp nhập để giảm từ 34 xuống còn 29 phòng nghiệp vụ.

Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 9 cơ quan Công an

Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 9 cơ quan Công an

Từ ngày 13-17/8, Bộ Công an đã tổ chức công bố nhiều quyết định bổ nhiệm nhân sự.

Công an Cần Thơ có thêm 2 Phó giám đốc

Công an Cần Thơ có thêm 2 Phó giám đốc

Hôm nay, Công an TP Cần Thơ triển khai các quyết định của Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm 2 Phó giám đốc.  

2 Tướng Công an được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục C10, C11

2 Tướng Công an được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục C10, C11

Chiều 15/8, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị triển khai quyết định của Bộ trưởng Công an về tổ chức và cán bộ Cục C10 và Cục C11.

2 tướng bị xử lý vụ Vũ 'nhôm' là bài học đắt giá cho công an

2 tướng bị xử lý vụ Vũ 'nhôm' là bài học đắt giá cho công an

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, đã có 2 tướng công an bị xử lý đúng pháp luật và nhấn mạnh “đây là bài học rất đắt giá cho lực lượng công an”.

Một loạt cán bộ cấp cao Bộ Công an được bổ nhiệm chức danh mới

Một loạt cán bộ cấp cao Bộ Công an được bổ nhiệm chức danh mới

Bộ trưởng Công an bổ nhiệm các chức danh tư pháp cấp cao đối với một loạt cán bộ cấp cao.

Cao Thái