Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã gửi điện mừng tới bà Kamala Harris, Chủ tịch Thượng viện Mỹ và bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới ông Antony Blinken, Ngoại trưởng Mỹ.

Việt Nam và Mỹ vừa kỷ niệm 25 năm bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước năm ngoái (12/7/1995 - 12/7/2020). 

Trên chặng đường 25 năm qua, quan hệ song phương Việt Nam – Mỹ  đã vượt qua xa cách về địa lý và những khác biệt để phát triển tích cực và ổn định, đưa Hoa Kỳ trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.

Những năm gần đây, hai nước tích cực phối hợp hiệu quả, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đặc biệt là trong quan hệ thương mại, tài chính, từng bước củng cố và mở rộng quan hệ Đối tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Thành Nam

Việt Nam mong muốn Mỹ tiếp tục hỗ trợ để sớm tiếp nhận vắc xin

Việt Nam mong muốn Mỹ tiếp tục hỗ trợ để sớm tiếp nhận vắc xin

Phó Thủ tướng mong muốn phía Mỹ tiếp tục hỗ trợ để Việt Nam được sớm tiếp nhận nguồn vắc xin Mỹ đã cam kết dành cho Việt Nam.