XEM CLIP:

Vào lúc 6h sáng ngày 26/11 (theo giờ địa phương), tức 12h trưa theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Geneva, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Thụy Sĩ.

Từ trên cabin bước xuống bậc thang, Chủ tịch nước và phu nhân vẫy chào các cán bộ, đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, và đại diện Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ.

 

{keywords} 

Đón Chủ tịch nước và phu nhân tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Lê Linh Lan; Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva; một số cán bộ cơ quan đại diện Việt Nam tại Thụy Sĩ.

{keywords}

Về phía Thụy Sĩ, có lãnh đạo Vụ lễ tân bộ Ngoại giao, lãnh đạo Văn phòng chính quyền bang Geneva, Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Thụy Sĩ bên cạnh Liên Hợp Quốc  tại Geneva.

Thời tiết Thụy Sĩ lạnh khoảng 4 độ C, lất phất có mưa, bầu trời vẫn chưa hửng.

Sự đón tiếp nồng hậu, ấm lòng của đại diện Nhà nước Thụy Sĩ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đã xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông.

Ngay sau khi xuống sân bay, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu sẽ về khách sạn để chuẩn bị dự lễ đón chính thức do Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelen chủ trì.

Theo dự kiến chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ và đồng chủ trì họp báo sau hội đàm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Liên bang Thụy Sĩ, tiếp lãnh đạo thành phố Bern, hội kiến với lãnh đạo bang Geneva.

{keywords}

 Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán chào mừng Chủ tịch nước và phu nhân.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ.Chủ tịch nước sẽ tham dự Diễn đàn doanh nghiệp cấp cao Việt Nam - Thụy Sĩ, tiếp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ; tiếp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino, Ý; tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp.

Ngoài ra, Chủ tịch nước sẽ có một số hoạt động tại Geneva như gặp Đại diện Liên Hợp Quốc; gặp gỡ cán bộ Việt Nam làm việc tại các tổ chức quốc tế; cán bộ nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại Geneva và các hoạt động đa phương khác.

Trần Thường (từ Geneva, Thụy Sĩ)

Chuyến công du châu Âu đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chuyến công du châu Âu đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Tối 25/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Liên bang Nga và Liên bang Thụy Sĩ từ 25/11 đến 2/12.