Sáng nay, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị về công tác quốc phòng, quân sự. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương Trần Đại Quang dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nhất là các nội dung về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa 11 ngày 25/10/2013, về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên các địa bàn chiến lược trọng điểm.

Tiềm lực quốc phòng, quân sự được quan tâm đầu tư đúng mức; công tác đối ngoại quốc phòng được tăng cường.

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ ngày càng được nâng lên; góp phần quan trọng làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển, đảo, biên giới quốc gia; đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá, dự báo tình hình quốc tế, khu vực; đồng thời làm rõ những nguy cơ, thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống và tác động, ảnh hưởng của cách mạng 4.0 đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trên cơ sở đó, Quân ủy Trung ương đã đề ra các chủ trương, quan điểm, xác định nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường và phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tập trung xây dựng tiềm lực quốc phòng, quân sự vững mạnh.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục phát huy trí tuệ của các nhà nghiên cứu khoa học, các học viện, nhà trường, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước những nội dung, giải pháp đột phá trong nghệ thuật quân sự, khoa học kỹ thuật quân sự, khoa học xã hội nhân văn quân sự; góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó một số quân, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại.

Xây dựng quân đội, dân quân tự vệ thực sự là lực lượng nòng cốt, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân, sẵn sàng đánh thắng các hình thái chiến tranh xâm lược trong mọi tình huống.

Tổng bí thư chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương

Tổng bí thư chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương

Quân ủy TƯ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác, cho chủ trương một số nội dung trọng tâm công tác quân sự, quốc phòng thời gian tới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng dự hội nghị Quân ủy TƯ

Tổng bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng dự hội nghị Quân ủy TƯ

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị phiên cuối năm 2016 của Quân ủy TƯ.

'Đơn vị quân đội làm kinh tế đơn thuần phải cổ phần hóa'

'Đơn vị quân đội làm kinh tế đơn thuần phải cổ phần hóa'

Đó là trả lời của thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị tại cuộc họp báo bàn giao đất quốc phòng cho TP.HCM.

Tổng bí thư: Quân đội phải tuyệt đối kiên định với lý tưởng XHCN

Tổng bí thư: Quân đội phải tuyệt đối kiên định với lý tưởng XHCN

Quân đội phải là lực lượng tuyệt đối trung thành, tuyệt đối kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường XHCN - Tổng bí thư nói.

Thăng hàm Thượng tướng cho 4 sĩ quan quân đội

Thăng hàm Thượng tướng cho 4 sĩ quan quân đội

Chủ tịch nước tin tưởng 4 sĩ quan được thăng hàm sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực.

Theo VGP