- Công an thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh từng lập biên bản xử lý một xe tải chở chất thải từ Formosa đổ ở bãi rác Thiên Cầm.

Trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Bá Vỹ - Phó trưởng Công an thị trấn Thiên Cầm cho biết, trưa 20/5/2015, người dân trình báo có xe tải chở chất thải không rõ nguồn gốc đổ vào bãi rác Thiên Cầm.

{keywords}

Chất thải Formosa tại Thiên Cầm, sau 1 năm vẫn còn nguyên, không được xử lý.

Công an thị trấn sau đó đã bắt quả tang chiếc xe tải BKS 38C-039.80 do tài xế Trần Huy Thuận (trú tại xã Cẩm Huy) điều khiển đang đổ chất thải từ xe tải xuống bãi rác. Số chất thải có màu đen, không rõ nguồn gốc.

Tại trụ sở Công an thị trấn, tài xế Thuận cho biết, sáng 20/5, anh đến nhà Hoàng Huy Giang (chủ phương tiện, trú tại thị trấn Thiên Cầm) lấy xe tải chạy vào khu kinh tế Vũng Áng chở chất thải về đổ ở bãi rác Thiên Cầm.

"Tôi cũng không biết nó là bùn gì. Cho đến lúc bị công an bắt giữ, xe của tôi chở được 3 chuyến”, anh Thuận khai.

Làm việc với công an, Hoàng Huy Giang cho biết, xe của anh được Nguyễn Quang Hà (Phó chủ nhiệm HTX dịch vụ sinh thái biển Thiên Cầm) thuê vào Kỳ Anh chở đất bùn, với giá 1.600.000/chuyến.

Ông Nguyễn Quang Hà xác nhận thuê xe tải của anh Giang vào khu kinh tế Vũng Áng (thuộc tập đoàn Formosa Hà Tĩnh) chở bùn bánh về bãi rác Thiên Cầm để xử lý.

Theo ông Hoàng Bá Vỹ, sau khi lập biên bản, thị trấn Thiên Cầm trình báo sự việc lên Phòng TN&MT huyện Cẩm Xuyên. Hiện nay, chất thải chở từ Formosa vẫn còn giữ nguyên tại bãi rác Thiên Cầm.

Người phát giác chiếc xe tải, ông Hoàng Bá Tình (SN 1958, trú tại thôn Hồng Hoa, thị trấn Thiên Cầm) cho hay, từ tháng 4/2015, cứ 12h trưa lại thấy xe tải lạ chở chất thải bùn về đổ tại bãi rác.

{keywords}

Ông Hoàng Bá Tình, người dân đã phát giác việc đổ chất thải từ Formosa tại khu du lịch Thiên Cầm

Chất thải này có mùi rất thối, dẻo, được đóng thành từng bánh. Ông Tình hỏi thì tài xế nói đó là đất bùn vét từ cống thải dưới khu du lịch Thiên Cầm.

"Nghe tài xế nói là tôi biết không phải rồi, vì bùn ở các cống ở khu du lịch luôn lẫn lộn rác và que, chứ ở đây chỉ thấy bùn và rất mịn" - ông Tình kể.

"Tôi nói với tài xế là không được chở chất lạ vào bãi rác thì anh ấy bảo tôi không có phận sự, nên tôi đành im lặng".

Những ngày sau đó, liên tiếp có nhiều xe chở chất thải vào bãi rác, nhưng đổ xong quay đầu bỏ đi ngay nên ông Tình không kịp trình báo cho chính quyền.

Đến trưa 20/5, khi phát hiện xe tải vào bãi rác đổ chất thải, xe vào giữa bãi nên chưa thể thoát ra ngoài, ông Tình liền trình báo với chính quyền và bắt quả tang.

Chiều 13/7, dẫn chúng tôi đến các khu vực đổ chất thải, ông Tình cho biết có 3 điểm, không dưới 15 xe tải đất được đổ vào bãi rác.

Chỉ tay vào một khoảng đất được chở về từ Formosa, ông Tình cho biết, đất đen như bùn, rất dẻo, phơi trên rác hơn 1 năm nay vẫn không khô. Tại một điểm đổ chất thải cỏ cây bị chết cháy, đất đào lên bốc mùi hôi thối, không có sinh vật nào sống sót.

Nếu nguy hại sẽ kiện Formosa

Ông Nguyễn Quang Hà - Phó chủ nhiệm HTX xác nhận, vào tháng 5/2015, đích thân ông thuê xe tải vào Formosa chở chất thải về đổ tại bãi rác Thiên Cầm.

Khi vào Formosa, ông được đưa đến khu vực xử lý nước thải sinh hoạt, đồng thời đại diện Formosa cung cấp văn bản do Chi cục bảo vệ môi trường Hà Tĩnh xác nhận bùn thải từ xưởng xử lý nước thải trên không phải chất nguy hại nên nhận lời vận chuyển đưa về bãi rác xử lý.

"Vì là mới thử nghiệm nên tất cả đều là hợp đồng bằng miệng, HTX và Formosa chưa ký kết văn bản gì khác. Giai đoạn thử nghiệm chúng tôi mới chở bùn từ Formosa về bãi rác được 3 chuyến thì bị các lực lượng chức năng phát hiện và yêu cầu tạm dừng".

{keywords}

Chất thải có màu đen như bùn, rất dẻo, phơi ở bãi rác 1 năm vẫn không khô

Cũng theo ông Hà, 3 xe tải bùn do HTX trực tiếp lấy từ Formosa chở về đổ tại bãi rác có trọng lượng khoảng 15 tấn. Mỗi chuyến Formosa trả cho HTX 2,8 triệu đồng. Chất thải bằng bùn chở về bãi rác, sau đó được xử lý bằng cách chôn lấp.

"Tận mắt nhìn thấy rác thải bằng bùn được lấy từ hầm xử lý nước thải sinh hoạt, tôi khẳng định, số chất thải trên không nguy hại đến môi trường. Nếu kiểm tra chất thải này có độc hại, chúng tôi sẽ kiện Formosa ngay" - ông Hà nói.

Một vị lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh thông tin, thời điểm tháng 5/2015, tại Formosa chưa có nhà máy nào vận hành, thế nên chất thải đó là bùn thải sinh hoạt, không phải chất thải công nghiệp.

Lê Minh