- Các cơ sở in, photocopy, nhà sách ở Đà Nẵng không được in ấn, lưu hành tài liệu, tờ rơi… sử dụng các cụm từ ‘China beach’, ‘Soth China Sea’ để chỉ biển Đà Nẵng.

Sở TT&TT Đà Nẵng vừa phát đi thông báo của TP có nội dung khuyến cáo như trên.

Theo đó, lãnh đạo Đà Nẵng đề nghị Sở Du lịch phổ biến đến các cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị lữ hành, điểm tham quan… không được sử dụng các xuất bản phẩm, tài liệu, tờ rơi quảng cáo thể hiện sai lệch chủ quyền quốc gia. Cụ thể ở đây là dùng từ ‘China beach’, ‘Soth China Sea’ để gọi biển Đà Nẵng.

{keywords}

Poster quảng cáo sử dụng từ China beach để chỉ biển Đà Nẵng vừa bị phát hiện.

TP Đà Nẵng giao lực lượng chức năng giám sát kĩ lưỡng và xử phạt đơn vị nào làm trái với chỉ đạo của thành phố.

Ngoài ra, các cơ sở in ấn, photocopy, nhà sách tư nhân cũng nhận được thông báo nghiêm cấm việc in ấn nội dung sai lệch như trên.

Trước đó, 1 Cty Jeep tour ở quận Ngũ Hành Sơn bị phát hiện sử dụng các poster quảng cáo gọi biển Đà Nẵng là China beach.

Công ty này thừa nhận đã nhờ một người nước ngoài in hàng ngàn tờ quảng cáo và sử dụng trong 4 năm qua. Trên website của đơn vị này cũng có nội dung tương tự.

Công an Đà Nẵng sau đó đã tịch thu toàn bộ số poster có nội dung xuyên tạc này.

Sở TT&TT Đà Nẵng cũng phát công văn gửi Trung tâm Internet Việt Nam đề nghị chặn truy cập vào tên miền của công ty nói trên.

Cao Thái