Chủ tịch UBND huyện Chư Sê (Gia Lai) Nguyễn Hồng Linh vừa ký quyết định điều động ông Siu Kam-nguyên Chủ tịch UBND xã Al Bá sang nhận công tác tại Ban Quản lý Công trình đô thị và Vệ sinh môi trường huyện này vì có mối quan hệ lùm xùm với nữ thuộc cấp.

{keywords}

Ảnh căn chòi - nơi xảy ra vụ lùm xùm

Trước đó, vào tối ngày 21/7, ông Nguyễn Sĩ Đoán (trú thôn Tứ Kỳ Nam, xã Al Bá) đã bắt quả tang ông Siu Kam có quan hệ bất chính với con dâu ông là bà Lê Thị Đào (Chủ tịch Hội phụ nữ xã Al Bá) tại một chòi rẫy. Vụ việc được báo lên công an và ông Đoán cũng gửi đơn tố cáo đến các cấp.

{keywords}

Quyết định điều động ông Siu Kam

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc xác định 2 cán bộ trên đều vi phạm quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 về những điều Đảng viên không được làm, Ban thường vụ Huyện ủy Chư Sê đã ra quyết định kỷ luật cách chức các chức vụ như Đảng ủy viên, Uỷ viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Al Bá đối với ông Siu Kam; bà Lê Thị Đào bị cách chức Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Al Bá.

(Theo Tiền phong)