Tại Hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau báo cáo tình hình và kết quả lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với danh sách sơ bộ 18 người ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

{keywords}

Ông Trần Văn Hiện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau phát biểu kết luận Hội nghị

Kết quả, 18/18 người đều đạt số phiếu tín nhiệm 100%. Công tác tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được thực hiện công khai, cử tri dân chủ phát biểu ý kiến bày tỏ tín nhiệm của mình đối với người ứng cử. Qua thảo thuận, hội nghị đi đến biểu quyết thông qua danh sách chính thức 10 người ứng cử và 01 người dự phòng đại biểu Quốc hội khóa XV tại địa phương. Cơ cấu kết hợp gồm: đại biểu phụ nữ 05 đại biểu, chiếm 50%; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 05 đại biểu, chiếm tỷ lệ 50%; đại biểu là người ngoài Đảng 02 đại biểu, chiếm tỷ lệ 20%; đại biểu tái cử 02 đại biểu, chiếm tỷ lệ 20%.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba. Qua biểu quyết, đã thống nhất đưa 88 người vào danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cơ cấu kết hợp như: đại biểu phụ nữ, 39 đại biểu, chiếm 44,3%; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), 30 đại biểu, chiếm tỷ lệ 34,1%; đại biểu là người ngoài Đảng, 10 đại biểu, chiếm tỷ lệ 11,4%; đại biểu dân tộc, 07 đại biểu, chiếm tỷ lệ 7,95%; đại biểu tôn giáo, 05 đại biểu, chiếm tỷ lệ 5,7%; đại biểu tái cử, 18 đại biểu, chiếm tỷ lệ 34,6%.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện cho biết: Từ khi diễn ra bầu cử đến nay, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng quy định và ghi nhận và đánh giá cao các đóng góp của đại biểu trong các hội nghị hiệp thương. Sau hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ báo cáo danh sách đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định...

Minh Ngọc