Ngày 15/11, tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an (số 3 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Thượng tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã tiếp công dân theo định kỳ tháng.

Bộ trưởng, chủ tịch tỉnh vào Quốc hội hết, lấy ai chất vấn?

XEM CLIP:

Tại buổi tiếp công dân, Đại tá Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an và các phòng, ban chức năng có liên quan đã báo cáo Bộ trưởng Tô Lâm về chương trình, thành phần tham gia buổi tiếp công dân; yêu cầu công dân được tiếp trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn và cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan để chứng minh. 

Sau khi công dân trình bày, phản ánh về những vấn đề vướng mắc gửi đến cơ quan Nhà nước chưa được xử lý, Bộ trưởng Tô Lâm đã trả lời những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công an. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những nội dung kiến nghị, tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an. 

{keywords}
 

Đối với nội dung khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng, giao Thanh tra Bộ Công an là đơn vị tiếp nhận đơn, tham mưu, đề xuất Bộ trưởng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Căn cứ hồ sơ giải quyết vụ, việc và kết quả tiếp công dân của Bộ trưởng, Thanh tra Bộ Công an có văn bản trình lãnh đạo Bộ duyệt, ký ban hành theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.

Đối với những nội dung khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Công an các đơn vị, địa phương, Bộ trưởng Tô Lâm giao Thanh tra Bộ Công an là đơn vị tiếp nhận đơn và có văn bản yêu cầu Thủ trưởng Công an cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Buổi tiếp công dân định kỳ của Bộ trưởng Tô Lâm nhằm tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các cấp và cán bộ, chiến sĩ CAND trong công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an; qua đó, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm nội dung của công dân theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình theo đúng quy định của pháp luật.

 

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ vì được xếp vào nhóm 'lười' tiếp dân

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ vì được xếp vào nhóm 'lười' tiếp dân

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ với số liệu về tỉ lệ tiếp dân thấp và nhấn mạnh, trong tiếp dân quan trọng nhất vẫn là hiệu quả.  

TP.HCM mời làm việc 3 Chủ tịch thành phố các thời kỳ

TP.HCM mời làm việc 3 Chủ tịch thành phố các thời kỳ

Ông Nguyễn Thành Phong cùng 3 Chủ tịch UBND TP.HCM qua các thời kỳ là Võ Viết Thanh, Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân có buổi làm việc về Thủ Thiêm.

‘Mong gặp chủ tịch tỉnh một lần, dù thua cũng được’

‘Mong gặp chủ tịch tỉnh một lần, dù thua cũng được’

Tâm lý của người đi khiếu nại rất mong được gặp Chủ tịch huyện hoặc cao hơn là Chủ tịch tỉnh, gặp một lần dù thua cũng được.

 

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an - Video: Truyền hình ANTV