- Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân điều động, phân công ông Nguyễn Quốc Khánh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Vụ trưởng - Thư ký Bộ trưởng. 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Danh thơm còn mãi, đừng ham chức tước, tiền tài 

Thi 5 tiếng để chọn vụ trưởng, giám đốc sở

Hôm qua, Bộ Nội vụ tổ chức lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với hàng loạt cán bộ. 

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Quốc Khánh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Vụ trưởng - Thư ký Bộ trưởng; quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chánh thanh tra Bộ giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; quyết định về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Liên Hương, chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Các quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12.

{keywords}
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được phân công, điều động và bổ nhiệm 

Bộ Nội vụ cũng thông báo phân công ông Nguyễn Mạnh Khương, Phó chánh Thanh tra Bộ điều hành công tác Thanh tra Bộ từ ngày 1/12.

Ngoài ra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng trao quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 2 cán bộ và quyết định bổ nhiệm 2 lãnh đạo cấp phòng thuộc Thanh tra Bộ. 

{keywords}
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, công tác cán bộ, việc chuyển đổi vị trí công tác, vấn đề đề bạt và phân công lại nhiệm vụ đối với cán bộ đứng đầu các đơn vị, các cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là công việc thường xuyên, liên tục của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ. 

Bộ Nội vụ lập tổ kiểm tra chuyện bổ nhiệm vụ trưởng

Bộ Nội vụ lập tổ kiểm tra chuyện bổ nhiệm vụ trưởng

Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ thành lập tổ công tác kiểm tra xung quanh lùm xùm việc bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ.

Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm 3 Vụ trưởng

Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm 3 Vụ trưởng

Bộ Nội vụ tổ chức lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự.

 

 

Bộ trưởng Nội vụ: Muốn làm sạch nhà người khác, phải làm sạch nhà mình trước

Bộ trưởng Nội vụ: Muốn làm sạch nhà người khác, phải làm sạch nhà mình trước

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhắc cán bộ của mình: "Trước khi làm sạch nhà người khác thì phải làm sạch nhà mình trước".

Thu Hằng