Sau lễ viếng, lãnh đạo Bộ Công an làm việc với đại diện Công an tỉnh Yên Bái để nghe báo cáo toàn bộ nội dung vụ việc, chỉ đạo tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ án.

{keywords}

Sáng 19/8, sau một ngày diễn ra vụ trọng án, lễ viếng Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái - Phạm Duy Cường (sinh năm 1958, quê xã Ninh Sở, huyện Thanh Trì, Hà Nội) diễn ra tại nhà riêng ở TP Yên Bái. Dù trời mưa, nhưng ngôi nhà 4 tầng của Bí thư tỉnh luôn chật kín người

{keywords}

Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an tới nhà ông Cường và Ngô Ngọc Tuấn (sinh năm 1964) - Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy để động viên người thân của 2 gia đình. Đi cùng đoàn còn có Thứ trưởng, Thượng tướng Lê Quý Vương 

{keywords}

Bộ trưởng Công an viết sổ tang

{keywords}

Bộ trưởng Công an ghi vào cuốn sổ tang tại gia đình nhà ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái

{keywords}

Phạm Thị Thanh Trà - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban lễ tang

{keywords}

Nhiều người dân đứng hai bên đường quan tâm tới lễ tang Bí thư Tỉnh ủy. Lễ truy điệu ông Cường diễn ra sáng 20/8, an táng cùng ngày tại nghĩa trang Trung tâm TP Yên Bái

{keywords}

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái quyết định tổ chức lễ tang ông Cường và ông Tuấn với nghi thức cấp cao

{keywords}

Ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư tại lễ viếng. Ông viết: "Thật bàng hoàng và xúc động khi nghe tin dữ về anh. Chúng tôi mất đi một người đồng nghiệp, người anh, người bạn vô cùng thân thương... Chúng tôi sẽ mãi nhớ về anh".

{keywords}

Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội (cựu Bí thư tỉnh Yên Bái) thắp nén nhang trước vong linh Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường

{keywords}

Bà Lâm Phương Thanh - Phó ban Tuyên giáo Trung ương chia buồn cùng gia đình ông Cường.

{keywords}

Ông Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Tài chính ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc anh Phạm Duy Cường - người bạn, người đồng chí vô cùng thân thiết của chúng tôi. Xin chia buồn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Yên Bái cùng toàn thể gia quyến. Cầu mong anh yên nghỉ tại cõi vĩnh hằng"

{keywords}

Nhiều lãnh đạo tỉnh, thành khác như Thái Nguyên, Lai Châu, Lào Cai... tới viếng

{keywords}

Nhiều người dân chờ tới lượt viếng ông Cường. Trước khi được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, ông từng đảm nhận các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư. Phó chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái 


{keywords}

Một người thân của gia đình ông Cường tại lễ viếng sáng 19/8.

Khoảng 7h ngày 18/8, ông Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái mang theo súng vào phòng làm việc, bắn ông Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy. Sau đó, ông Minh tiếp tục sang phòng ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy để bắn ông này rồi tự sát.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu nói, nghi phạm gây án dùng súng K59, nổ tổng cộng 8 phát súng. Đỗ Cường Minh sử dụng súng được trang bị theo quy định. "Đúng họ tên, số súng và có giấy phép sử dụng", người đứng đầu công an tỉnh nói.

Cả 3 được đưa vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chiều muộn cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái quyết định khởi tố vụ án giết người.

Theo Zing