Chiều 27/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX đã tiến hành công tác nhân sự. Theo danh sách giới thiệu để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX được công bố có nhiều lãnh đạo của tỉnh không có tên.

{keywords}
Nhiều lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa không có tên trong danh sách giới thiệu bầu cử

Cụ thể,  ông Trịnh Văn Chiến (SN 1960), Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Đức Quyền, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Quang Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Võ Duy Sang, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy không tham gia Ban Chấp hành khóa mới.

{keywords}
Các đại biểu bỏ phiếu

 Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 được Bộ Chính trị phân công tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cho đến khi kết thúc Đại hội XIII của Đảng.

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến không tham gia Ban chấp hành khóa mới

Ngoài ra còn có các lãnh đạo sở như bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Đào Trọng Quy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Trịnh Ngọc Dũng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; bà Đinh Thị Cẩm Vân, Giám đốc Sở Tài chính cũng không tham gia ban chấp hành khóa mới.

Lê Dương

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội tạo thành tứ giác phát triển ở khu vực phía Bắc.