Sáng 12/1, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá năm qua ngành kiểm tra Đảng TP đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có kết quả những vấn đề tồn đọng, sai phạm, những vụ án, vụ việc nổi cộm, phức tạp, dư luận quan tâm.

{keywords}
Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, cán bộ, đảng viên phải ý thức về “đạo làm người, đạo làm quan”

Theo ông Nên, năm 2021 do tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều nguồn tin phản ánh cán bộ có dấu hiệu vi phạm nhưng do lực lượng kiểm tra làm không xuể nên dẫn đến một số xử lý chậm trễ. Việc theo dõi, kiểm tra để xử lý, khắc phục vụ việc gặp khó khăn.

Ông Nên đề nghị ngành kiểm tra Đảng rút kinh nghiệm, nếu trong tình huống có nhiều vụ việc vượt khung điều hành thì phải chọn lựa giải pháp, biện pháp ít xấu nhất và chọn lựa những vụ việc khẩn cấp, có thể ảnh hưởng lớn để ưu tiên xử lý trước.

Phải đặt ưu tiên vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vừa quan tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, vừa đẩy mạnh chống tiêu cực trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Không tự coi mình có quyền lực khi được trao “thanh bảo kiếm”

Trong năm 2022, Bí thư Thành uỷ TP.HCM đề nghị cần tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy, Đảng ủy các cấp.

Trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ đảng viên. 

Người đứng đầu Thành ủy yêu cầu, trong điều kiện tình hình mới, cán bộ cần phải tự rèn luyện mình. Công tác kiểm tra giám sát phải tiến hành thường xuyên, toàn diện, thận trọng, chặt chẽ nhưng phải công khai, dân chủ và phối hợp đồng bộ. Phải có cách làm phù hợp, khi xem xét xử lý phải hết sức khách quan, thận trọng, công bằng, hợp lý...

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên đề nghị trong giai đoạn mới, cán bộ cần phải “quản trị bản thân”, tự điều chỉnh, nâng cao mình. Mỗi người cán bộ phải hành động có suy nghĩ, có kế hoạch với tinh thần là “làm đúng, làm tốt” công việc của mình.

Công tác kiểm tra, giám sát phải thực hiện trên cơ sở đó, bắt đầu từ suy nghĩ, chương trình hành động, nói đi đôi với làm; làm sao để mọi người hành động theo lương tâm và trách nhiệm của mình; phải hiểu người dân đang muốn mình cái gì, nếu mình là dân thì mong muốn cán bộ làm gì. Ngoài ra, cần phải chăm lo, kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp...

Theo ông Nguyễn Văn Nên, công tác kiểm tra là đi trị bệnh cứu người giống như bác sỹ, nhưng mỗi cán bộ cần phải “tạo kháng thể cho mình trước, tiêm vắc xin sống lối sống lành mạnh để đừng bị bệnh, để không phải nhờ người khác trị bệnh”. Mỗi người cán bộ cần phải làm cho bên trong mình mạnh lên, để bớt giám sát bên ngoài.

Trong bối cảnh thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung ưu tiên công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết.

{keywords}
Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới

Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cần phải chú trọng lĩnh vực y tế, phòng, chống dịch; kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, uốn nắn cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt nhiệm vụ. Đồng thời phát hiện, chấn chỉnh xử lý nghiêm sai phạm trong công tác phòng, chống dịch, nhất là lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, lợi dụng phòng, chống dịch để trục lợi; tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, mua sắm thuốc, vật tư y tế...

“Tôi mong rằng cán bộ làm công tác kiểm tra không tự coi mình có “quyền lực” khi được trao “thanh bảo kiếm” để thi hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Ngược lại, phải khiêm tốn, đề cao đạo đức công vụ, làm việc với ý thức trách nhiệm cao nhất, công tâm, khách quan, nhân ái, nhân văn nhất”, Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị.

TP.HCM kỷ luật 287 đảng viên trong năm 2021

TP.HCM kỷ luật 287 đảng viên trong năm 2021

Theo UBKT Thành ủy, việc xem xét, xử lý kỷ luật được thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh, toàn diện, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu...

Hồ Văn