Các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Văn Đức, Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre và ông Nguyễn Trúc Sơn, Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh với kết quả 52/54 phiếu bầu đồng ý, đạt 96,24%.

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi (giữa) tặng hoa chúc mừng ông Sơn và Đức (cùng bên phải) 

HĐND tỉnh Bến Tre cũng miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh; miễn và bầu bổ sung Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Văn Đức 53 tuổi, có trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Trúc Sơn 48 tuổi, có trình độ cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ quản lý chương trình và chính sách công quản lý nhà nước.

Trước đó, các đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre đã biểu quyết và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Duy Hải và ông Nguyễn Hữu Phước do nghỉ hưu theo chế độ.

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn việc miễn nhiệm 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phước và Hải để nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Phan Văn Mãi làm Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre

Ông Phan Văn Mãi làm Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre

Sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại tỉnh Bến Tre. Theo đó, ông Phan Văn Mãi được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ. 

Hoài Thanh