- Giải báo chí quốc gia lần thứ 10 năm 2015 do Hội nhà báo VN và Đài THVN tổ chức đúng ngày 21/6, tôn vinh những người làm báo, nhìn nhận những thách thức và cơ hội của báo chí cách mạng VN.

92 tác phẩm đoạt giải báo chí quốc gia

Đến dự lễ trao giải có sự hiện diện của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn.

Bày tỏ nhiềm vui đến tham dự lễ trao giải, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng VN.

{keywords}

Chủ tịch nước: Báo chí phải xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, nhà nước và nhân dân

"Đội ngũ những người làm báo nước ta thực sự đã trở thành những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa như lời dạy của Bác Hồ kính yêu, người xây nền móng và người thầy vĩ đại của Báo chí CMVN. Đảng và nhà nước trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc và đóng góp to lớn của đội ngũ những người làm báo cả nước trong sự nghiệp cách mạnh của Đảng và dân tộc", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước đòi hỏi báo chí trong thời gian tới tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, vươn lên hiện đại về mô hình tổ chức hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ, bảo đảm an toàn hệ thống và an ninh thông tin...

Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Chủ tịch nước nhấn mạnh báo chí cần làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa Đảng, nhà nước và nhân dân, là diễn đàn rộng rãi để nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, nâng cao dân trí.

Chủ tịch nước nhắc những người làm báo trau dồi nghề nghiệp, bồi dưỡng đạo đức, sâu sát quần chúng, nhân dân lao động, giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, giữ đạo đức nghề nghiệp trong sáng, không uốn cong ngòi bút trước những cám dỗ, tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, nhà nước và nhân dân.

Tác phẩm về nông nghiệp, biển đảo đoạt giải

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo VN Thuận Hữu, tham gia tranh giải năm nay có số lượng kỷ lục: Hơn 1.660 tác phẩm từ 61/63 hội nhà báo tỉnh, thành phố.

Từ 142 tác phẩm tiêu biểu được chọn vào chung khảo, có 8 tác phẩm đoạt giải A, 25 giải B, 40 giải C và 19 giải Khuyến khích ở ở cả 4 loại hình báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử, nhiều tác phẩm có tính chuyên nghiệp cao và áp dụng các công nghệ làm báo mới.

{keywords}
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng và 8 tác giả giành giải A

Tám tác phẩm giải A gồm các bài, loạt bài: Trận đánh lớn mang tên AFTA (báo Đầu tư), Lợi ích nhóm và Chủ nghĩa tư bản thân hữu - cảnh báo nguy cơ (Tạp chí Cộng sản), Đầu tư cho nông nghiệp (Nhân dân), Từ đại thắng mùa xuân năm 1975 đến những mùa xuân đại thắng trong thời bình (Hệ VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam), Chống gian lận xăng dầu: Cuộc chiến không khoan nhượng (Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai), Lại thêm một món nợ (Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An), Biến tướng kinh doanh đa cấp tại Việt Nam (Trung tâm tin tức VTV24 Đài Truyền hình Việt Nam), Biển đảo Việt Nam nguồn cội từ bao giờ (Đài Truyền hình TP.HCM).

Chung Hoàng