Ngày 1/11, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP, Bộ Tham mưu BĐBP tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tham mưu trưởng BĐBP.

Dự hội nghị có Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP.

Theo quyết định ngày 22/10 của Thủ tướng, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng BĐBP (Bộ Quốc phòng) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng).

{keywords}
Trung tướng Lê Đức Thái và Trung tướng Đỗ Danh Vượng tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lê Quang Đạo và Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến. Ảnh: Trọng Thành

Ngày 1/11, Bộ Tham mưu BĐBP tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tham mưu trưởng BĐBP giữa Thiếu tướng Lê Quang Đạo và Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tham mưu trưởng BĐBP.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Quang Đạo gửi lời cảm ơn các Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP, Thủ trưởng Bộ Tham mưu qua các thời kỳ đã luôn quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ mình hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trên từng cương vị công tác. Thiếu tướng Lê Quang Đạo khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Tiếp nhận chức trách, nhiệm vụ Tham mưu trưởng BĐBP, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Bộ Tham mưu BĐBP, những thành tích, kết quả đạt được của thế hệ đi trước, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến mong muốn thời gian tới, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tham mưu BĐBP trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển; tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh hai bên thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Lê Đức Thái ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của Thiếu tướng Lê Quang Đạo trong thời gian đảm nhiệm các cương vị công tác trong BĐBP.

Trung tướng Lê Đức Thái khẳng định, trên cương vị là Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP, Thiếu tướng Lê Quang Đạo đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng Bộ Tham mưu BĐBP xứng đáng là trung tâm tham mưu, phối hợp hiệp đồng, là cơ quan chỉ huy của người chỉ huy; được đồng chí, đồng đội quý mến.

Trung tướng Lê Đức Thái mong rằng Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy khả năng, trình độ, cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tham mưu BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cơ quan Bộ Tham mưu BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Lê Đức Thái đề nghị, thời gian tới, Bộ Tham mưu BĐBP cần lưu ý tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP, hướng dẫn, chỉ đạo việc luân chuyển, đảo quân tăng cường tại các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới; tổ chức tốt hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác quản lý, bảo vệ biên giới; chủ trì, tham mưu cho Bộ Tư lệnh thực hiện tốt công tác chuẩn bị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Lào lần thứ nhất, kế hoạch công tác năm 2021…

Theo Báo Biên phòng

Chuyện tướng biên phòng thông võ, thạo văn

Chuyện tướng biên phòng thông võ, thạo văn

Luyện rèn chuyên ngành trinh sát ở Trường Sĩ quan biên phòng từ năm 1983, con đường binh nghiệp của Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng có nhiều ngã rẽ thú vị.