- UB TƯ MTTQ VN cùng 8 tổ chức thành viên bắt tay nhau hỗ trợ dân vùng hạn mặn, cá chết.

Lễ ký kết trình phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt diễn ra sáng nay.

9 cơ quan gồm: MTTQ VN, Tổng liên đoàn lao động VN, Hội Nông dân VN, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ VN, Hội Cựu chiến binh VN, Hội Chữ thập đỏ VN cùng với VCCI và Hội Nghề cá VN.

{keywords}
Mỗi người đóng góp một ngày lương

Theo Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân, dù không có lời kêu gọi hỗ trợ của MTTQ trên phạm vi toàn quốc nhưng các đoàn thể đều có các hoạt động vận động các thành viên, các nhà hảo tâm, tổ chức quốc tế để hỗ trợ người dân.

Cụ thể, 9 cơ quan thống nhất hỗ trợ trực tiếp 450 ngàn hộ với 1,8 triệu người dân đang bị ảnh hưởng hạn mặn, thiếu nước sinh hoạt, sản xuất.

63.000 lao động trên 12.500 tàu cá chưa ra khơi do bị ảnh hưởng của thủy hải sản chết tại các tỉnh miền Trung cũng được hỗ trợ.

Để hỗ trợ đến đúng người hưởng lợi, Chủ tịch MTTQ VN nhấn mạnh việc giám sát việc thực hiện hỗ trợ để đến ngày 30/6 có báo cáo với Chính phủ. Cụ thể, 9 cơ quan sẽ tổ chức các đoàn giám sát việc thực hiện hỗ trợ ngư dân trong vòng 1 tháng, từ ngày 27/5- 27/6.

“Tôi thiết tha kêu gọi mỗi người lao động có việc làm hãy dành một ngày lương để chung tay cùng bà con nông dân, ngư dân tiếp tục vượt qua khó khăn”, Chủ tịch MTTQ VN kêu gọi.

{keywords}
9 cơ quan bắt tay nhau hỗ trợ dân vùng hạn, mặn, cá chết

Theo chương trình phối hợp, 9 cơ quan sẽ vận động hỗ trợ nước ngọt sinh hoạt cho khoảng 45.000 (10%) hộ gia đình khó khăn nhất ảnh hưởng do xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Ngoài hỗ trợ dụng cụ chứa nước, 9 cơ quan còn vận động hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho khoảng 6.000 (10%) hộ gia đình khó khăn nhất bị ảnh hưởng do thủy hải sản chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung chưa có thẻ bảo hiểm y tế...

Thu Hằng - Ảnh: Hoàng Long