Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam mới đây đã tổ chức tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật dịp trước, trong và sau Tết và giao ban công tác nghiệp vụ pháp luật, thanh tra, kiểm tra quý 1.

Theo Cục Nghiệp vụ pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật dịp trước, trong và sau Tết, Cảnh sát biển đã tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các khu vực biển, tuyến trọng điểm.

Qua công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin tuần tra, kiểm soát, phát hiện, kịp thời tuyên truyền, đấu tranh và yêu cầu 348 lượt tàu cá nước ngoài ra khỏi vùng biển Việt Nam.

{keywords}
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Tây Nam ngày 12/3.

Lực lượng Cảnh sát biển đã bắt giữ, xử lý 253 vụ với 327 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển và địa bàn ven biển. Trong đó đã khởi tố 47 vụ với 50 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 164 vụ với 215 đối tượng; phối hợp xử lý, bàn giao 42 vụ với 62 đối tượng.

Tình hình tội phạm ma tuý tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và có xu hướng gia tăng. Các đối tượng lợi dụng triệt để và hiệu quả công nghệ thông tin liên lạc hiện đại và sử dụng các dịch vụ vận chuyển hàng hoá để vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma tuý. Đợt cao điểm, toàn lực lượng đã đấu tranh 86 vụ, bắt giữ 107 đối tượng, tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển nhấn mạnh, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển tiếp tục diễn biến phức tạp; các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại tổ chức, câu kết ngày càng chặt chẽ, hoạt động tinh vi, nhiều thủ đoạn mua chuộc cán bộ thực thi pháp luật.

Tội phạm ma tuý diễn biến khó lường, tiềm ẩn lợi dụng tuyến đường biển vận chuyển ma tuý trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam đi nước thứ 3.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn lưu ý, toàn Lực lượng Cảnh sát biển cần tăng cường công tác thu thập tin tức, nắm tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, hoạt động của tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam.

Đặc biệt, lực lượng sẽ nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, nhất là các vùng biển trọng điểm. Tổ chức có hiệu quả tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma tuý và kiểm soát tiền chất.

Trần Thường

Dùng vũ lực ở vùng biển tranh chấp rất nhạy cảm, dễ leo thang căng thẳng

Dùng vũ lực ở vùng biển tranh chấp rất nhạy cảm, dễ leo thang căng thẳng

Đó là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 3 về tăng cường hợp tác thực thi luật pháp trên biển (ngày 16-17/3).