- Khi mở cửa để lau dọn tại tầng hai nhà mình, một người dân đã phát hiện một tổ chim lạ có 6 con.

Gia đình ông Nguyễn Văn Phô, trú tại thôn Hà Đông xã Điện Hòa, H.Điện Bàn, Quảng Nam cho biết: Vào sáng hôm qua (23/12), khi vợ ông lên tầng để quét dọn vệ sinh thì phát hiện nhiều rác rơi xuống nền nhà.

Khi kiểm tra sát mái nhà thì phát hiện một ổ chim to có đường kính khoảng 0,8m, bên trong tổ có tiếng chim kêu.

Trong tổ có tới 6 con chim, mỗi con nặng gần 1 kg, có lông tơ màu trắng, miệng lúc nào cũng kêu như đang đói.

Ông Phô cho biết, những chú chim con này rất dữ dằn, hễ đưa tay tới là chúng mổ ngay.

Ngôi nhà phát hiện tổ chim lạ (Ảnh: H.T)

Ngôi nhà có tổ chim lạ được xây dựng từ 4 năm trước, nhưng không có người ở. Lâu lâu, người nhà chỉ mở cửa lau chùi.

Khoảng 3 năm trước, nhiều người phát hiện có hai con chim rất to, sải cánh dài cả mét bay về làng và đậu tại ngôi nhà này.

Tiếng kêu của hai con chim này làm người dân trong làng khó chịu, nhiều lần bà con đã xua đuổi đi nhưng chim vẫn thường bay về.


4 con chim non còn lại đang được người hàng xóm ông Phô nuôi (Ảnh H.T)

2 con chim mạnh khoẻ nhất được một người ở Đà Nẵng đem về nuôi (Ảnh H.T)


Trước đó, hai con chim này làm tổ trong nhà và đẻ được hai quả trứng. Sau đó ông Phô và những người hàng xóm leo lên phá thì hai con chim lạ này bỏ đi.

Ngay sau khi phát hiện tổ chim 6 con to lớn khác thường, một người đàn ông ở Đà Nẵng đã bắt 2 con lớn nhất mang về nuôi. Còn lại 4 con, hiện đang được một người hàng xóm nhà ông Phô giữ nuôi.

Nhiều người dân trong thôn Hà Đông nhận định có thể đây là chim đại bàng hoặc diều hâu. Tuy nhiên, loài chim này đã không còn tại địa bàn Quảng Nam từ nhiều năm nay.

Vũ Trung