- Từ hôm nay (30/3) đến hết tuần (5/4) khu vực Bắc Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ tiếp tục tăng.Chiều tối nay, khu vực Hà Nội có mưa dông cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, phía Đông Bắc Bộ, từ ngày 30/3 và ngày1/4 mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 2/4 đến hết tuần (5/4) phổ biến không mưa, ngày nắng, riêng thời kỳ từ ngày 2 đến ngày 5/4 có nơi nắng nóng.

Trong ngày hôm nay (30/4), khu vực Hà Nội, đêm và sáng nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 21 – 31 độ. Khu vực Đồng Mô, Sơn Tây: Có khả năng có mưa rào nhẹ.

{keywords}
Miền Bắc phổ biến không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng (ảnh minh họa, GDVN)

Phía Tây Bắc Bộ, ngày 30/3, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi.

Từ ngày 31/3 đến ngày 5/4, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Tây Bắc, từ ngày 31/3 đến ngày 3/4, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tương tự các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 30/3, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác. Từ ngày 31/3 đến cuối tuần, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, 30/3, mây thay đổi, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía nam phổ biến không mưa, ngày nắng. Từ ngày 31/3 đến cuối tuần phổ biến không mưa, ngày nắng, từ ngày 1 đến ngày 5/4, phía bắc có nơi nắng nóng

Tây Nguyên và Nam Bộ, phổ biến không mưa, ngày nắng. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Nam Bộ, miền Đông có nắng nóng.

Dự báo chi tiết các vùng ngày 30/3:

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, sáng sớm trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ 29-33 độ C, có nơi 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ 27- 30 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có sương mù. Nhiệt độ 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, gió nhẹ với mức nhiệt 28-31 độ C. Chiều tối đề phòng mưa đá, lốc xoáy. Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng cả ngày, gió nhẹ. Nhiệt độ 30-33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ 31-34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, độ ẩm giảm thấp từ 40-50%. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ 32-35 độ C, miền Đông có nơi 35-37 độ C.

l.lam