- Ám ảnh bởi những thước “phim đen” từ trong điện thoại, nam thiếu niên đã dụ dỗ bé gái “chơi trò người lớn”.

 

Ngày 15/10, Tòa án nhân dân Cấp Cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo, tuyên giảm nhẹ hình phạt đối với Hà Tấn Chí (SN 1997, quê An Giang) từ 12 năm tù xuống còn 10 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo nội dung vụ án, Hà Tấn Chí và gia đình cháu N.T.H.(SN 2006) cùng chung xóm trọ tại ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM. Hàng ngày, Chí thường xuyên coi phim sex trên điện thoại di động. Đang tuổi mới lớn lại bị ánh ảnh bởi những thước phim đen, Chí nảy sinh ý định dụ dỗ cháu H. “chơi trò người lớn”.

 

{keywords}
Ảnh bị cáo tại phiên tòa.

Chiều 2/1/2014, lợi dụng lúc cháu H. một mình đi vệ sinh ở phía sau dãy trọ, Chí đi ra dụ dỗ cháu để thực hiện hành vi xâm hại. Lúc này, mẹ H. không thấy con gái nên gọi lớn. Cô bé hốt hoảng chạy về, trên tay cầm chiếc quần bị rách do mặc quá vội vàng. Linh cảm có chuyện, mẹ H. đã gặng hỏi sự việc và làm đơn tố cáo.

Quá trình điều tra, Chí khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài lần phạm tội trên, Chí thừa nhận trước đây đã từng xâm hại cháu H. một lần vào cuối năm 2013.

Với hành vi trên, Chí bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Nhận định bị cáo phạm tội khi vừa bước sang tuổi 16, gia đình đã bồi thường thiệt hại cho phía nạn nhân, đại diện nạn nhân đã có đơn bãi nại nên cấp phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt.

M.Phượng