Nạn nhân là chị Trần Thị Thu Hường (SN 1979, quê xã Song Lộc) và anh Nguyễn Trọng Đức (SN 1972, xóm Phượng Sơn, xã Trường Lộc) cùng huyện Can Lộc. Chị Hường là chị dâu của anh Đức.

{keywords}
Thông báo tin buồn của Đại sứ quán Việt Nam tại Angola phát đi vào ngày 23/5 vừa qua.

Tại thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Angola phát đi vào ngày 23/5 cho biết, chị Hường và anh Đức bị cướp sát hại vào hồi 2h ngày 20/5 tại nhà riêng, tỉnh Lubango, Cộng hòa Angola.

Lãnh đạo xã Trường Lộc nơi anh Đức từng sinh sống cho biết, anh Đức đã cắt hộ khẩu chuyển vào tỉnh Bình Dương sinh sống trên 10 năm nay.

Chị Hường sinh sống tại xã Song Lộc, có 2 người con, 1 con với anh trai anh Đức, có con riêng nữa gửi cho ngoại chăm sóc từ lúc chị đi Angola.

“Chồng chị Hường cũng từng đi lao động tại Angola, nhưng bị tai nạn về quê được vài năm thì qua đời”, lãnh đạo xã Trường Lộc cho hay.

Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đang tích cực phối hợp làm việc với cơ quan chức năng nơi hai nạn nhân bị sát hại. Đồng thời kêu gọi lòng hảo tâm của toàn thể cộng đồng người Việt tại Angola quyên góp, giúp đỡ sớm đưa hai thi thể nạn nhân về quê an táng.

Lê Minh

Năng suất 23 lao động Việt Nam mới bằng 1 người của Singapore

Năng suất 23 lao động Việt Nam mới bằng 1 người của Singapore

Nói về năng suất lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dẫn chứng năng suất 23 lao động Việt Nam mới bằng 1 người của Singapore.