Theo đó, quá trình chữa cháy vụ cháy rừng thông tại thị trấn Xuân An, lực lượng chức năng đã phát hiện một người dân sinh sống cạnh bìa rừng có hành vi đốt rác, và nghi ngờ lửa tàn từ việc đốt rác gây ra vụ cháy rừng.

{keywords}
Đám cháy tiếp tục bùng phát sáng nay

Vụ cháy rừng thông bắt đầu từ 12h trưa ngày 28/6, tại khu vực đồi thông liền kề hai xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân).

Do đám cháy lớn cộng với gió Lào thổi mạnh khiến lửa nhanh chóng bao trùm diện tích rừng rộng hàng chục ha.

Có hơn 1.000 người được huy động ứng cứu vụ cháy rừng được xem là lớn nhất từ trước tới nay ở huyện Nghi Xuân.

Ngoài lực lượng tối đa tại chỗ, huyện Nghi Xuân đã huy động thêm phương tiện cứu hoả từ Nghệ An vào. 

Đến sáng nay, ngọn lửa tiếp tục bùng phát dữ dội. Đến 11h30 sáng nay, đám cháy cơ bản đã được khống chế

Duy Quang 

Cháy rừng lớn nhất Hà Tĩnh, núi Hồng Lĩnh rực lửa nhìn từ flycam

Cháy rừng lớn nhất Hà Tĩnh, núi Hồng Lĩnh rực lửa nhìn từ flycam

Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Phạm Tiến Hưng sáng nay cho biết, ở địa phương đang xảy ra vụ cháy rừng thông lớn nhất từ trước tới nay.