Khoảng 12h35 trưa nay (12/1), vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng (ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai). Ngôi nhà có kết cấu 2 tầng và 1 tum, phần tum được lợp bằng mái tôn có quây sắt kiên cố khiến việc tiếp cận hiện trường của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Khi vụ hỏa xảy ra, cháu Vũ Hải Y., sinh năm 2007 bị mắc kẹt trên tầng tum. Nghe thấy tiếng kêu cứu của cháu Y., anh Trung Văn Nam và anh Dương Ngọc Vũ đang sửa điều hòa gần ngôi nhà bị cháy đã tìm cách giải cứu cháu Y..

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Hoàng Mai đã điều 2 xe chữa cháy và 1 xe thang đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu người bị nạn.

{keywords}
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy dùng xe thang tiếp cận hiện trường
{keywords}
Bé gái được đưa khỏi tầng tum bị cháy
{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng cứu nạn giải cứu bé gái an toàn 
{keywords}
 
{keywords}
Nơi xảy ra vụ cháy

Do nơi xảy ra vụ hỏa hoạn nằm sâu trong ngõ, diện tích nhỏ xe thang không thể vào trực tiếp. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã phải tiếp cận hiện trường từ mái của nhà xưởng liền kề, triển khai thang leo vào tầng 3 của căn nhà  giải cứu cháu Y. an toàn.

Theo thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây cháy lan. Cháu Vũ Hải Y. chỉ bị thương nhẹ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an quận Hoàng Mai điều tra làm rõ.

Đình Hiếu

Hiện trường xác xơ sau vụ nổ cháy nhà trọ khiến 3 người chết ở Hà Nội

Hiện trường xác xơ sau vụ nổ cháy nhà trọ khiến 3 người chết ở Hà Nội

Lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường vụ cháy nhà trọ 3 người thiệt mạng ở  ngách 79A, ngõ 18 phố Định Công Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.