Cơ quan chức năng quận Bình Tân (TP.HCM) đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại căn nhà trọ nằm trên đường 21E (phường Bình Trị Đông B) khiến 3 người chết.

{keywords}
Hiện trường vụ hỏa hoạn nhà trọ khiến 3 người chết 

Sáng 12/6, người dân sống trên đường 21E phát hiện căn nhà nằm phía cuối đường cháy lớn. Khói lửa bốc lên cuồn cuộn.

Khi mọi người chạy đến ứng cứu thì căn nhà này đã khóa trai bên trong. 

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã có mặt để cùng người dân phá cửa, dập đám cháy.

Khi đám cháy được dập tắt, lính cứu hỏa phát hiện bên trong căn nhà có 3 người gồm một phụ nữ 35 tuổi và hai cháu nhỏ khoảng 14 đến 16 tuổi) đều tử vong. Bước đầu, 3 nạn nhân được xác định chết do bị ngạt khói và phỏng hô hấp.

{keywords}
Lực lượng chức năng đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường

Người dân xung quanh cho biết, người phụ nữ bán trái cây ở chợ Cây Da Sà và mướn trọ khoảng 2 năm qua.

Trước khi ngọn lửa bùng cháy, camera an ninh khu vực ghi nhận có người đàn ông chạy ra từ khu vực này.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Gia Thái Bình - Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết sau khi vụ cháy thương tâm xảy ra, quận đang chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

“3 nạn nhân tử vong quê ở An Giang lên Sài Gòn thuê nhà trọ để mưu sinh bằng nghề bán trái cây.

Chính quyền quận đã hỗ trợ hơn 100 triệu cho gia đình để đưa nạn nhân về quê an táng”- ông Bình nói.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được làm rõ.

Đâm dải phân cách, xe cấp cứu bốc cháy dữ dội, 7 người bị thương

Đâm dải phân cách, xe cấp cứu bốc cháy dữ dội, 7 người bị thương

Xe cấp cứu chạy với tốc độ cao bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách giữa đường, bốc cháy ngùn ngụt; 7 người trên xe được người dân nhanh chóng cứu thoát ra ngoài.

Như Sỹ