Phát hiện đám cháy, các tiểu thương cùng người dân trong khu vực đã tập trung dập lửa đồng thời báo cho lực lượng PCCC.

Ít phút sau, lực lượng PCCC điều 5 xe chữa cháy đến hiện trường. Hơn 50 chiến sĩ công an, bộ đội cũng được huy động để hỗ trợ người dân di dời hàng hóa ở các ki-ốt gần đó đến nơi an toàn.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy được khống chế.

{keywords}
Lực lượng PCCC nỗ lực khống chế ngọn lửa

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã mở hàng trăm khối nước chữa cháy để khống chế ngọn lửa

Bà Nguyễn Thị Hải (SN 1958), tiểu thương chợ Hưng Dũng cho biết: "Mọi người thấy cháy nên hô hoán, gọi điện cho lực lượng PCCC. Mỗi người mang một bình chữa cháy nhỏ đến dập lửa nhưng không được”.

Ông Nguyễn Xuân Tài lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho biết, lúc phát hiện chợ Hưng Dũng bùng cháy, phía bệnh viện huy động gần 100 người xuống ứng cứu.

"4 vòi nước từ bể chứa 400m3 trong bệnh viện được bơm ra  giúp khống chế ngọn lửa. Chúng tôi mở loa phát thanh, huy động toàn bộ những ai không trực xuống dập lửa và giúp dân trước khi lực lượng PCCC Công an Nghệ An đến", ông Tài cho biết.

Hiện chưa có thống kê về tình hình thiệt hại sau đám cháy.

{keywords}
 

 

{keywords}
Cửa hàng Huyền Lộc được xác định là nơi xuất hiện khói và lửa đầu tiên

 

{keywords}
Đến 16h30, lực lượng PCCC Công an Nghệ An đã khống chế được ngọn lửa và di chuyển nhiều vật dụng ra khỏi đám cháy

  

{keywords}
 

 

{keywords}
Lửa cháy rụi bên trong cửa hàng tạp hóa

 

{keywords}
Ki ốt cạnh cửa hàng Huyền Lộc cũng cháy rụi

 

{keywords}
Bình chữa cháy nhỏ của người dân xung quanh được huy động 

 

{keywords}
Chợ Hưng Dũng, TP Vinh

 

Rừng keo ở Phú Yên cháy dữ dội, hơn 500 người nỗ lực dập lửa

Rừng keo ở Phú Yên cháy dữ dội, hơn 500 người nỗ lực dập lửa

Rừng keo hơn 50ha bốc cháy giữa trưa, hơn 500 người nỗ lực dập lửa đến tối mới cơ bản khống chế được đám cháy.

Quốc Huy - Phạm Tâm