Lãnh đạo UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jút (Đắk Nông) chiều nay (19/4) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 cháu bé tử vong, 1 cháu khác phải nhập viện cấp cứu nghi do ăn nhầm kẹo mút bả chó.

{keywords}
Ngồi nhà cháu bé tử vong

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, cháu P.L.A.T. và L.T.N. (cùng SN 2017, trú tại thôn 15, xã Nam Dong) chơi đùa ngoài sân thì thấy vật giống cây kẹo mút nên đã nhặt ăn.

Sau khi ăn, cả hai cháu có biểu hiện khó thở nên được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu N. đã không qua khỏi, còn cháu T. hiện được điều trị  tại BV Đa khoa vùng Tây Nguyên.

{keywords}
Cơ quan chức năng huyện Cư Jút xác minh sự việc

Trước đó, VietNamNet từng phản ánh, năm 2014, tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, cháu bé 2 tuổi cũng bị tử vong do ăn phải kẹo mút bả chó do kẻ xấu chế để bắt chó vứt trước cửa nhà.

Ám ảnh “cẩu tặc” bả chó bằng kẹo mút kịch độc

Ám ảnh “cẩu tặc” bả chó bằng kẹo mút kịch độc

Vô tình nhặt được chiếc “kẹo mút lạ” trước nhà cho vào miệng, cháu Phạm Đình Bảo Khánh (SN 2012) ở Đắc Nông đã tử vong tức tưởi. Vụ việc khiến người dân bàng hoàng, bởi “kẹo mút lạ” chính là bả chó do “cẩu tặc” chế để bắt chó.

Trùng Dương