Trao đổi với VietNamNet chiều nay (30/11), Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, liên quan đến vụ bắt 51kg vàng 9999 vận chuyển trái phép qua biên giới, cơ quan CSĐT vẫn đang truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 51 tuổi, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) và Lê Thị Bạch Vân (54 tuổi, ngụ ấp Kiến Bình 1, xã Kiến An, huyện Chợi Mới).

{keywords}
 

 

{keywords}
Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) Lê Thị Bạch Vân (từ trái qua phải). Ảnh: Nghiêm Túc 

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an An Giang đã khởi tố bị can đối với hai đối tượng Kim Hạnh và Bạch Vân.

Ngoài ra, Công an An Giang cũng đã ra quyết định truy nã đặc biết nguy hiểm đối với Nguyễn Hữu Phước (31 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu), Võ Văn Trung (40 tuổi, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú) và Phạm Tấn Lộc (34 tuổi, ngụ TP Châu Đốc).

{keywords}
Lực lượng Công an khám xét nhà đối tượng Mười Tường. Ảnh: Nghiêm Túc 

Theo Công an An Giang, “bà trùm” Mười Tường là đối tượng chính trong vụ vận chuyển 51kg vàng 9999 trái phép qua biên giới.

Công an An Giang cho biết, Mười Tường từng bị Công an TP.HCM bắt khẩn cấp do có liên quan đường dây vận chuyển và tập kết số lượng lớn điện thoại di động nhập lậu từ Campuchia. Sau đó, Mười Tường bị toà án tuyên phạt 6 năm tù về tội buôn lậu.

Sau khi ra tù và trở về An Giang, Mười Tường tiếp tục núp bóng, tổ chức buôn lậu hàng hoá qua biên giới.

Bà này cũng nhiều lần bỏ tiền ra để làm “từ thiện” tại địa phương, nhưng theo đánh giá của dư luận mục đích việc này chỉ để bà ấy có “mác” mạnh thường quân, để không bị cơ quan chức năng chú ý.

{keywords}
 
{keywords}
Qua khám xét, Công an thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến vụ án 

Hôm 28/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khám xét đồng loạt 15 địa điểm có liên quan đến vụ án, trong đó, có nhà ở và phủ thờ của Mười Tường ở xã Đa Phước, huyện An Phú.

Tại 15 điểm khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ được các tài liệu và vật chứng liên quan đến vụ án.

{keywords}
51kg vàng là tang vật của vụ án 

Hiện, Cơ quan CSĐT cũng đang truy tìm các đối tượng Võ Văn Kha (48 tuổi), Phạm Thanh Sang (38 tuổi), Trần Văn Phương (47 tuổi, cùng ngụ An Giang) do có liên quan đến vụ án. 

{keywords}
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang khẳng định, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và quyết tâm bắt tất cả những đối tượng có liên quan đến vụ án, để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Công an An Giang, đề nghị Cơ quan, tổ chức, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về các đối tượng nêu trên thì thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc báo về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 6, đường Tôn Đức Thắng, phương Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang, số điện thoại 02963.843.138.

 

 

Bắt, truy nã thêm nhiều đối tượng vụ chuyển lậu 51kg vàng ở An Giang

Bắt, truy nã thêm nhiều đối tượng vụ chuyển lậu 51kg vàng ở An Giang

Công an An Giang đã bắt và tiếp tục truy nã các đối tượng trong vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới. 

 

Hoài Thanh