Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) hôm nay điều tra làm rõ vụ cha đánh con gái tàn nhẫn.

Người bị công an điều tra là Danh Đa (27 tuổi, ngụ xã Lai Hoà). Nạn nhân là bé D.T.N. (6 tuổi, con của Đa).

{keywords}
Đối tượng Danh Đa

Trước đó, đoạn clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh một người đàn ông trói tay bé gái rồi đánh đập tàn nhẫn. Đoạn clip này xuất hiện trên mạng xã hội làm nhiều bức xúc về hành vi của người đàn ông.

Qua xác minh, Công an thị xã Vĩnh Châu xác định được danh tính người đàn ông là Danh Đa và mời làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Danh Đa khai rằng anh phát hiện con gái lấy gạo đổ vào cát để chơi nên tức giận, đánh đập bé gái tàn nhẫn.

Vụ việc được một người dân quay lại rồi đăng lên mạng xã hội. Sau đó, bé N được cơ quan chức năng đưa đến cơ sở y tế điều trị các vết thương, theo dõi sức khỏe.

Hai bé gái còn lại là em của N. đã được công an giao cho người thân của Danh Đa đưa về nhà chăm sóc.

Chính quyền địa phương cho biết, Danh Đa sống bằng nghề làm thuê, thường xuyên uống rượu nên vợ của gã đã bỏ đi mấy năm nay.

Nhân thân người phụ nữ đánh đập bé trai dã man ở Bình Dương

Nhân thân người phụ nữ đánh đập bé trai dã man ở Bình Dương

Người phụ nữ đánh đập bé trai gây bức xúc ở Bình Dương có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, nhiều lần có hành vi bạo hành con riêng của chồng.

T.Chí