XEM CLIP:

 

Từ ngày cầu An Liên sập, 1.200 hộ dân ở 2 xã An Vĩnh và An Dũng của huyện bị chia cắt hoàn toàn với trung tâm huyện.

“Hiện nay, nhiều thầy cô và học sinh phải nghỉ học vì lũ chia cắt”, ông Lớ cho biết thêm.

Để có thể đi lại, người dân ở xã An Dũng ghép những cây cau làm cầu tạm vượt sông. Cách đi lại này vô cùng nguy hiểm.

{keywords}
{keywords}
Cầu sập chia cắt đôi bờ

 

{keywords}
 

Chiều nay, lãnh đạo huyện An Lão cho hay, Sở GTVT Bình Định đã đồng ý hỗ trợ cho huyện An Lão một số dầm sắt chữ Y làm cầu tạm để xe đạp, xe máy qua lại nhưng tạm thời vẫn chưa thực hiện được do nước sông Dinh dâng cao.

{keywords}
Thân cây cau được người dân ghép lại để làm cầu tạm

Cầu An Liên bắc qua sông Dinh dài khoảng 100m, rộng 4m, có 3 nhịp, xây cách đây hơn 20 năm. Cầu nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nối xã An Dũng, An Vinh về trung tâm huyện An Lão.

Phúc Nhơn 

Quốc lộ qua Bình Định ngập cả mét, trạm BOT tê liệt

Quốc lộ qua Bình Định ngập cả mét, trạm BOT tê liệt

Sáng nay, tuyến quốc lộ qua tỉnh Bình Định có nhiều đoạn ngập sâu đến hơn nửa mét.