- Nghi ngờ vợ ngoại tình, gã chồng nhẫn tâm khống chế và dùng dao cắt cổ vợ.

Ngày 14/10, cơ quan công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ người chồng dùng dao định sát hại vợ do tình nghi ngoại tình.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 11/10, chị Nguyễn Thị Bích Dung (SN 1982) vừa đi làm từ TP.HCM về nhà mẹ ruột ở ấp Phú Sơn B, xã Long Phú (huyện Tam Bình), bất ngờ bị chồng là Giang Minh Đức (SN 1980) dùng dây thắt lưng đánh ngã xuống đất.

{keywords}
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Đức tiếp tục dùng dao inox (lưỡi dài 18,2cm cán bằng gỗ) khống chế và cắt vào cổ chị Dung. Quá hoảng sợ, chị Dung dùng tay đẩy ra bị đứt lòng bàn tay. Đức tiếp tục cầm dao lao đến chém 2 nhát vào trán chị Dung gây thương tích.

Lúc này, mẹ ruột của chị Dung là bà Nguyễn Thị Lợt (SN 1967) phát hiện sự việc đến can ngăn và dùng cây đánh Đức.

Đức bỏ chạy và rời khỏi nơi cư trú. Đến chiều ngày 12/10, Đức mới trở về nhà.

Cơ quan công an đã mời Đức lên làm việc, tại đây Đức thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đức khai định ra tay sát hại vợ vì nghi vợ ngoại tình.

Hiện cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh Đức, chờ kết quả giám định thương tật của chị Dung để tiếp tục xử lý.

Hoài Thanh