- Vì mâu thuẫn với người vợ cũ trong việc đón con về nhà chơi, Linh dùng dao tấn công, đâm nhiều nhát khiến người này gục tại chỗ, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Vụ trọng án xảy ra vào sáng 10/5 tại ngôi nhà nằm trên đường Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, TP.HCM. Hiện công an Q.8 đang tạm giữ nghi can Phạm Xuân Linh (SN 1980, ngụ Q.10) để phục vụ điều tra.

{keywords}
Ngôi nhà xảy ra vụ trọng án

Nạn nhân tử vong được xác định là bà Phạm Ngọc D (SN 1980, ngụ ở địa chỉ trên)

Theo điều tra, Linh và bà D kết hôn nhau từ năm 2006 nhưng đến năm 2013 thì ly hôn. Giữa 2 người có 1 con trai chung 6 tuổi và bà D được quyền nuôi dưỡng.

Khoảng 9h30 sáng 10/5, Linh đến nhà bà D đón con trai về nhà mình ở Q.10 chơi. Tuy nhiên tại đây 2 người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi gay gắt. Trong lúc xô xát, Linh dùng dao tấn công, đâm nhiều nhát vào cổ, khiến bà D gục tại chỗ.

Hàng xóm gần đó phát hiện đã truy hô, bắt giữ được Linh. Còn bà D được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an Q.8 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. 

Hiện công an đang điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Anh Sinh