CSGT TP.HCM sẽ mạnh tay xử lý các trường hợp uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông ngay tại khu vực gần các nhà hàng, quán nhậu từ 18 – 22h hàng ngày.

Sáng 16/8, Phòng CSGT TP.HCM đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trong những ngày kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và ngày truyền thống CAND.

{keywords}

CSGT TP.HCM sẽ mạnh tay xử lý “ma men”

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, CSGT sẽ phối hợp với các Thanh tra giao thông (Sở GTVT), Thanh niên xung phong, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phản ứng nhanh tham gia phòng chống tội phạm.

Các lực lượng sẽ tăng cường thực hiện tuần tra kiểm soát công khai liên tục 24/24 để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông, kịp thời giải quyết các tình huống dẫn đến ùn tắc tại các giao lộ, địa điểm, khu vực tổ chức lễ hội, bến cảng, sân bay phục vụ nhu cầu đi lại, mua sắm, giao thương của nhân dân.

CSGT cũng mạnh tay xử các lái xe sử dụng rượu, bia quá nồng độ cồn quy định, chạy quá tốc độ, xe khách dừng, đỗ, đón trả khách không đúng điểm, chở quá số người quy định...

Đặc biệt, từ 18h - 22h hàng ngày, sẽ có lực lượng hóa trang “chốt” tại các khu vực tập trung đông các nhà hàng, quán nhậu xử lý “ma men”.

CSGT còn bố trí thêm các Tổ xử lý về nồng độ cồn vào khung giờ từ 11h – 14h trong ngày.

Ngoài ra, cảnh sát cũng đưa vào “tầm ngắm” các tuyến đường trọng điểm thường xảy ra tình trạng tụ tập gây rối trật tự công cộng để phát hiện, xử lý giải tỏa ngay từ đầu khi xuất hiện từng tốp nhỏ, kiên quyết không để tình trạng tụ tập thành tốp đông xe, tụ tập tái diễn từ 10h đêm tới 6 giờ sáng hôm sau.

Anh Sinh