- Sáng 7/11, học viên tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai tiếp tục gây rối, đập phá đồ đạc.

Lúc 10h ngày 7/11, hàng trăm học viên Trung tâm cai nghiện Đồng Nai đóng tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc lại tiếp tục quậy phá, đập phá đồ đạc đòi ra ngoài.

{keywords}

Sáng 7/11, người nghiện leo lên nóc các ngôi nhà trong Trung tâm cai nghiện để trốn ra ngoài

{keywords}

Người cai nghiện đập phá trung tâm, thoát ra ngoài chiều tối 6/11

Nhiều học viên đã leo lên nóc nhà, tường rào hò hét tìm cách trốn thoát. Các học viên muốn ra ngoài để…về nhà.

Lực lượng cảnh sát cơ động đã được huy động tới Trung tâm cai nghiện. Mọi con đường được bảo vệ nghiêm ngặt, tránh tình trạng học viên cai nghiện trốn ra.

Tuy vậy, hàng trăm học viên vẫn manh động ùa ra cổng chính. Họ ném ghế nhựa, xô chậu vào cảnh sát cơ động.

Lực lượng chức năng đã dùng loa vận động các học viên trở lại phòng nhưng họ không nghe theo. Cảnh sát buộc phải dùng hơi cay giải tán đám đông.

{keywords}

Lực lượng Cảnh sát cơ động được huy động để đảm bảo an ninh

{keywords}

Có khoảng chục người nghiện đã bị cảnh sát đưa đi. Những người này bị cho là cầm đầu gây rối, kích động vào sáng 7/11.

Tới khoảng 12h cùng ngày, tình hình tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai đã được kiểm soát. Lực lượng cảnh sát cơ động vẫn túc trực bảo vệ xung quanh trại cai nghiện.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Trước đó, vào chiều 6/11, các học viên cai nghiện đã gây rối, đập phá đồ đạc và đục tường. Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai, có 133 người nghiện trốn ra ngoài.

Lực lượng chức năng đã đưa được 63 học viên trở lại và đang truy tìm các học viên còn lại.

Thạch Quý