Bà Nguyễn Thị Bích Xinh, Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 sáng nay ở khu vực đồi núi của xã.

Thời điểm này, ông Vũ Đình Nghiêm (SN 1957, trú thôn 2, Phước Hiệp) cùng với con gái và con rể lên đồi cách nhà chừng 1km để đốt ong lấy mật. 

{keywords}
Người thân đang lo hậu sự cho nạn nhân xấu số

Lúc ông Nghiêm đang dùng bình xịt vào tổ, bất ngờ hàng trăm con ong bay ra đốt khiến ông Nghiêm gục tại chỗ. Con gái và con rể cũng bị đàn ong đốt sưng mặt, tay.

Ngay sau đó, ông Nghiêm được đưa đến Trạm y tế xã Phước Hiệp cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo bà Xinh, ông Nghiêm đang giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã.

Lê Bằng

Chủ tịch xã chết treo cổ trên cây sầu riêng trong vườn nhà

Chủ tịch xã chết treo cổ trên cây sầu riêng trong vườn nhà

Chủ tịch xã Cư Bao vẫn chủ trì cuộc họp giao ban vào chiều hôm trước nhưng sáng hôm sau được phát hiện chết trong tư thế treo cổ.