Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước sáng nay cho biết, vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một cán bộ xã đuối nước tử vong.

{keywords}
Hồ thủy điện Thác Mơ ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Sự việc xảy ra tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ (xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Nạn nhân là ông Nguyễn Trường Giang (39 tuổi), cán bộ văn phòng UBND xã Đức Hạnh.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 27/8, ông Giang cùng một số cán bộ xã Đức Hạnh chèo thuyền ra khu vực nuôi cá bè ở hồ thủy điện Thác Mơ để thả cá giống cho một số hộ dân nuôi cá lồng bè giữa lòng hồ.

Sau khi thả cá xong, nhóm cán bộ chèo 2 chiếc thuyền để vào bờ. Tuy nhiên, khi còn cách bờ khoảng hơn 20 mét thì 2 chiếc thuyền bị gió thổi áp sát vào nhau.

Thấy vậy, ông Giang ngồi phía trước với tay đẩy thuyền bên cạnh ra ngoài thì bị mất đà, trượt chân ngã xuống hồ. Do ông này không biết bơi nên đã chìm xuống nước tử vong.

Sau gần một giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cứu nạn mới thấy thi thể ông Giang dưới lòng hồ.

Được biết, nạn nhân trước đây là Trưởng Công an xã Đức Hạnh, sau đó được điều chuyển về làm cán bộ văn phòng UBND xã.

Hồ thủy điện Thác Mơ nằm trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Khu vực này thường xuyên xảy ra các vụ đuối nước khiến nhiều người tử vong.

Hai cháu nhỏ là anh em ruột ra hồ nuôi tôm tắm bị chết đuối

Hai cháu nhỏ là anh em ruột ra hồ nuôi tôm tắm bị chết đuối

Hai anh em ruột 9 tuổi và 5 tuổi xuống hồ nuôi tôm trong thôn để tắm, chẳng may đuối nước khiến cả hai tử vong. Cùng ngày, một bé gái khác cũng tử vong do đuối nước. 

Xuân An