Vụ án mạng xảy ra vào khuya hôm qua, tại quán karaoke Thái Gia Hưng, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana.

Nạn nhân là Lê Xuân Sơn, 39 tuổi, trú ở thị trấn, đang công tác ở Trung tâm phát triển quỹ đất huyện.

{keywords}
Hiện trường vụ án mạng

Đến sáng nay, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Đối tượng đâm chết người là Nguyễn Minh Hải (34 tuổi, trú xã Bình Hòa, huyện Krông Ana, đang công tác tại Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện) đã đến công an đầu thú.

Thông tin điều tra bước đầu, khoảng 19h30 tối qua, sau khi ăn nhậu, Hải cùng một số người thân đến quán karaoke Thái Gia Hưng để hát và tiếp tục nhậu.

{keywords}
Quán karaoke xảy ra án mạng

Hải thấy nhóm của Sơn đang hát ở phòng bên. Do có quen biết nên Hải cầm bia sang phòng Sơn mời.

Hải vừa vào thì thấy Sơn ra ngoài để gọi 2 nữ nhân viên phục vụ vào rót bia.

Khi 2 cô gái này đến thì bị một người trong phòng hát đuổi ra ngoài.

Đến khoảng 21h30, nhóm hát của Hải và Sơn cùng ra về. Khi đang tính tiền ở quầy thu ngân thì giữa Hải và Sơn xảy ra cãi vã.

Sơn cho rằng Hải là người đuổi 2 nữ nhân viên phục vụ ra ngoài. Lời qua tiếng lại, Sơn và Hải lao vào đánh nhau. Được mọi người can ngăn, Hải bỏ về.

{keywords}
Nghi can Hải tại cơ quan điều tra

Trên đường đi, Hải vào nhà một người quen lấy 2 con dao bầu rồi quay lại quán karaoke tìm Sơn.

Đến quán karaoke, thấy Sơn vừa ra đến sảnh, Hải liền lao đến dùng dao đâm một nhát vào ngực khiến nạn nhân ngã xuống tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân án mạng đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trùng Dương

Chánh văn phòng huyện ủy, chủ tịch xã bị kiểm điểm vì quay clip ở karaoke

Chánh văn phòng huyện ủy, chủ tịch xã bị kiểm điểm vì quay clip ở karaoke

Chánh văn phòng Huyện ủy, Chủ tịch UBND xã cùng 3 người khác là cán bộ, công chức, công an viên đi nhậu, hát karaoke ở quán có nữ tiếp viên rót bia rồi quay clip lại gửi cho nhiều người xem.