XEM CLIP:

Trung tá Nguyễn Văn Bình - Phó trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án, kế hoạch phân công lực lượng, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ tại 16 chốt, trạm chính kiểm soát dịch Covid-19.

{keywords}
Trưa nay, lực lượng liên ngành tại TP.HCM bắt đầu lắp đặt rào chắn để lập chốt kiểm soát dịch Covid-19. Ảnh: Như Sỹ

"Sẽ kiểm soát người và phương tiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng và kiểm soát phương tiện vận tải, hạn chế người ra vào TP. Việc kiểm soát này không phải "ngăn sông cấm chợ", mà nhằm tuyên truyền tới người dân các biện pháp chống dịch bệnh Covid-19" - Trung tá Bình nhấn mạnh.

Theo ghi nhận, từ trưa nay, tại khu vực chân cầu Đồng Nai tiếp giáp giữa TP Dĩ An (Bình Dương) và TP Biên Hòa (Đồng Nai) theo hướng về TP.HCM lực lượng chức năng bắt đầu lập chốt kiểm tra liên ngành.

{keywords}
Việc lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 không phải ‘ngăn sông cấm chợ’ mà nhằm tuyên truyền tới người dân các biện pháp chống dịch bệnh. Ảnh: Như Sỹ 

Các lực lượng CSGT, CSCĐ, quân đội, Thanh tra Giao thông (TTGT) phối hợp với Sở Y tế lắp đặt 4 dải rào chắn theo chiều dọc để kiểm soát phương tiện lưu thông trên 5 làn đường quốc lộ 1.

Các phương tiện khi di chuyển qua chốt đều phải dừng lại, nhân viên y tế mang đồ bảo hộ chuyên dụng sẽ kiểm tra thân nhiệt.

Theo một cán bộ y tế, các trường hợp kiểm tra nếu có biểu hiện nghi ngờ đều có hướng xử lý kịp thời. Trong chiều, có 3 trường hợp do thân nhiệt cao hơn 38 độ, đều làm khai báo y tế bắt buộc, sau đó được đưa đi kiểm tra y tế.

Hình ảnh ngày đầu TP.HCM lập chốt kiểm soát dịch Covid-19:

{keywords}
Hình ảnh chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại chốt cầu Đồng Nai, 1 trong 16 chốt chính cấp TP. Ảnh: Như Sỹ
{keywords}
Tại chốt kiểm soát này, Công an TP phối hợp với Sở Y tế, GTVT và các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm soát. Ảnh: Như Sỹ
{keywords}
Tất cả người tham gia giao thông vào TP đều được kiểm soát y tế. Ảnh: Như Sỹ 
{keywords}
 
{keywords}
2 nhân viên y tế của Sở trong trang phục bảo hộ dùng thiết bị để kiểm soát thân nhiệt của người dân. Ảnh: Như Sỹ
{keywords}
Đây là ngày đầu tiên TP thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt cho tất cả người tham giao thông. Ảnh: Như Sỹ
{keywords}
Quy trình kiểm soát dịch được thực hiện rất chặt chẽ, tất cả người ngồi trên ô tô đều được kiểm tra thân nhiệt và việc họ chấp hành các nội dung theo Chỉ thị 16. Ảnh: Như Sỹ

 

{keywords}
Do chốt cầu Đồng Nai nằm ở cửa ngõ quan trọng bậc nhất Sài Gòn, lượng phương tiện đông đã xảy ra ùn tắc cục bộ trong quá trình tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Như Sỹ
{keywords}
 
{keywords}
Tài xế ô tô này là 1 trong 3 người có thân nhiệt cao hơn 38 độ C được tổ liên ngành yêu cầu làm việc. Ảnh: Như Sỹ
{keywords}
Cả 3 trường hợp được đo lại lần 2 vẫn có thân nhiệt cao. Trong ảnh, dụng cụ đo hiển thì màu đỏ, mức trên 38 độ C. Ảnh: Như Sỹ
{keywords}
Ba trường hợp này làm khai báo y tế bắt buộc, sau đó được đưa đi kiểm tra y tế. Ảnh: Như Sỹ
{keywords}
Một chốt kiểm tra ở bến xe miền Tây, quận Bình Tân 
{keywords}
Lực lượng chức năng làm xuyên đêm kiểm soát phòng Covid-19 

Tuấn Kiệt - Thanh Tùng

16 chốt kiểm soát phòng Covid-19, ra vào Sài Gòn buộc kiểm tra y tế

16 chốt kiểm soát phòng Covid-19, ra vào Sài Gòn buộc kiểm tra y tế

Có 62 chốt, trạm kiểm dịch được lập nằm ở các cửa ngõ ra, vào TP.HCM và bến tàu, bến xe, nhà ga, trong đó 16 chốt, trạm chính và 46 chốt, trạm phụ.