Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP Hà Nội chiều tối nay (17/2), Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết liên quan đến chùm ca bệnh tại 23 Phan Chu Trinh, quận đã rà soát được có 54 trường hợp F1, trong đó có 10 trường hợp ở quận Hoàn Kiếm, 44 trường hợp các quận huyện khác.

55 trường hợp F2, trong đó có 49 trường hợp ở quận Hoàn Kiếm được lấy mẫu và cách ly tại nhà.

Ngày 15/2, 105 người liên quan đến tòa nhà 23 Phan Chu Trinh được xét nghiệm và cho kết quả cho âm tính.

Quận đã lập danh sách 695 người thuộc 38 công ty có hoạt động tại tòa nhà này. Ngày 16/2, quận Hoàn Kiếm có phương án và quyết định cách ly tòa nhà 23 Phan Chu Trinh.

Hiện bên trong tòa nhà có 81 người, bao gồm: 46 người Nhật Bản và 35 người Việt Nam đang được cách ly.

Có ba bệnh nhân nhiễm Covid-19 liên quan đến địa chỉ 23 Phan Chu Trinh, đó là BN 2229 (BN người Nhật tử vong ở khách sạn Somerset West point) và BN 2234 (cô gái 25 tuổi đồng nghiệp) và BN 2240 (BN người Nhật Bản). 

Theo điều tra dịch tễ, ngày 2/2, ba BN này đã họp cùng nhau ở văn phòng.

Bệnh nhân người Nhật lây nhiễm Covid-19 từ đâu?

Phân tích về BN2229, Giám đốc sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, BN cách ly tại TP.HCM từ ngày 17-31/1, BN sau đó có đi chuyến bay ra Hà Nội vào chiều 1/2. Ngày 2/2, BN có làm việc với 2 nhân viên của công ty Mitsui. Hà Nội đã cho khoanh vùng cách ly khách sạn nơi BN tử vong và khu vực công ty. 

{keywords}
Giám đốc sở Y tế báo cáo tại cuộc họp chiều tối nay

Dư luận đang băn khoăn liệu BN này có lây từ Hà Nội hay không thì Giám đốc sở Y tế cho biết, nguyên nhân tử vong chiều nay pháp y sẽ mổ tử thi để xác định, còn về nguồn lây thì đang xác định.

Ông Hiền phân tích: "Qua kết quả xét nghiệm, BN 2229 có nồng độ nhiễm virus cao nhất sau đó đến BN 2234 và BN2240... BN 2229 đã lây sang 2 BN còn lại. 

Rà soát cũng cho thấy 3 bệnh nhân chỉ tiếp xúc với nhau vào ngày 2/2, sau khi BN 2229 trở về Hà Nội vào ngày 1/2, nên về logic, rất ít có khả năng ông này lây từ Hà Nội rồi lây cho 2 người khác (không đủ thời gian để virus phát tán)".

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã rà soát, trong Công ty Mitsui có 1 người đã đến TP.Chí Linh (Hải Dương) ngày 13/1, đã lấy mẫu và gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư xét nghiệm thì kết quả là không có cả kháng thể lẫn kháng nguyên, tức là người này chưa từng nhiễm bệnh.

Với tất cả các cơ sở trên, ông Nguyễn Khắc Hiền nhận định là ít có khả năng BN2229 lây bệnh từ Hà Nội, dù kết quả chính xác vẫn phải chờ phân tích gien.

Trước đó, ngày 15/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã lưu ý Hà Nội phải coi BN2229 là một ca lây nhiễm trong cộng đồng, vì rất có khả năng bệnh nhân này lây bệnh từ Hà Nội.

Lý do ông Long có khuyến cáo trên, vì qua xét nghiệm cho thấy nồng độ virus của BN khá cao, có thể lây nhiễm trong vòng 5 - 7 ngày trở lại đây, trong khi BN đã rời khu cách ly ở TP.HCM từ 31/1 (tức là cách thời điểm bệnh nhân tử vong đã 14 ngày). Khả năng BN lây nhiễm từ khu cách ly, theo Bộ trưởng Y tế là có nhưng "khả năng rất thấp", vì cả 34 người cách ly cùng đều âm tính.

Trần Thường

Người Hàn Quốc tử vong ở chung cư Goldmark City âm tính với SARS-CoV-2

Người Hàn Quốc tử vong ở chung cư Goldmark City âm tính với SARS-CoV-2

Chiều 17/2, theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, người đàn ông Hàn Quốc tử vong ở chung cư Goldmark City có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.