Ban quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, đến thời điểm này lao động người Trung Quốc tại dự án mới chỉ có duy nhất ông Đường Hồng có mặt tại Việt Nam và đang được cách ly theo quy định.

Ông Đường Hồng là lao động người Trung Quốc duy nhất thực hiện dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông có hộ chiếu công vụ nên được cấp visa vào Việt Nam.

Các chuyên gia người Trung Quốc khác có hộ chiếu phổ thông nên chưa được nhập cảnh.

{keywords}
Ông Đường Hồng, Giám đốc tổng thầu Trung Quốc tại dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông 

Thời gian hết hạn cách ly của ông Đường Hồng là ngày 9/3 tới, sau đó ông này có thể quay trở lại làm việc bình thường.

Ban quản lý dự án đường sắt đã kiến nghị Bộ GTVT báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 xem xét việc cấp visa cho các chuyên gia Trung Quốc.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho công dân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam thì cũng phải kiểm soát chặt chẽ việc phòng dịch đối với những lao động Trung Quốc.

Đề xuất các tỉnh nhận người về từ Hàn Quốc để cách ly, giảm tải cho Hà Nội

Đề xuất các tỉnh nhận người về từ Hàn Quốc để cách ly, giảm tải cho Hà Nội

Phó giám đốc Công an TP Hà Nội đề xuất Chính phủ yêu cầu các địa phương có công dân trở về từ Hàn Quốc tiếp nhận để cách ly, giảm tải cho TP.

Vũ Điệp