{keywords}
Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 48 cư ngụ tại chung cư Hoà Bình, quận 10, TP.HCM, là đồng nghiệp của bệnh nhân 45. Đến nay đã có 20 người tiếp xúc gần với người này có kết quả âm tính
{keywords}
Cơ quan chức năng tiến hành cách ly tạm thời block A1 và A2 của chung cư trong khi chờ kết quả xét nghiệm tiếp theo để có biện pháp phòng dịch thích hợp nhất giúp bao vây, khống chế sự lây nhiễm
{keywords}
Sau khi phát hiện có 1 ca dương tính với Covid-19 ngụ tại tầng 1 chung cư, các lực lượng có mặt để bảo vệ khu vực cách ly
{keywords}
Người dân được hỗ trợ các suất cơm tại chung cư
{keywords}
Lực lượng chức năng cũng tiến hành vệ sinh khử khuẩn các tầng lầu, thang máy, tay vịn cầu thang bộ, mặt sàn các sảnh, khu vực công cộng trong chung cư. Toàn bộ khu cách ly cũng được khử khuẩn 

{keywords}

Người dân đặt hàng nhu yếu phẩm qua mạng, sau đó được lực lượng chức năng mang vào giúp qua cửa
{keywords}
Người dân mang mì gói vào dự trữ để ở yên trong chung cư 14 ngày theo dõi
{keywords}
Các hộp cơm được lực lượng dân phòng mang vào chung cư
{keywords}
Người dân trong chung cư cũng được người thân mang đồ ăn đến tiếp tế
{keywords}
Một hộ gia đình nhìn ra khung cửa trong chung cư bị cách ly
{keywords}
Phía dưới chung cư là khuôn viên, người dân vẫn có thể tự do đi lại, sinh hoạt
{keywords}
Nhiều người vẫn chưa quen với việc chung cư bị phong toả
{keywords}
Trang bị những chiếc khẩu trang trong khu cách ly
{keywords}
Người dân được khuyến khích đeo khẩu trang thường xuyên, vệ sinh khử khuẩn căn hộ, tự theo dõi sức khỏe, báo cáo với cơ sở y tế địa phương khi có dấu hiệu của bệnh viêm đường hô hấp (sốt, ho, khó thở)
{keywords}
Khu chung cư với hơn 1.000 hộ dân đang được theo dõi sát sao

  

Đến nay, TP.HCM đã có 7 ca nhiễm Covid-19 trong đó 2 cha con người Trung Quốc và 1 Việt Kiều Mỹ đã được trị khỏi.

Còn lại 4 ca dương tính mới đây đang điều trị, là bệnh nhân số 32 về từ Luân Đôn (Anh), ca 45 và 48 có liên hệ với ca 34 ở Bình Thuận. Ca mới nhất cũng là ca 53 của Việt Nam, là một du khách trên chuyến bay QR 970.

Cụ thể, ca 45 là nam bệnh nhân 25 tuổi, ngụ Tân Bình đã ăn tối với bệnh nhân 34 tại Phan Thiết (Bình Thuận); ca 48 là bệnh nhân 31 tuổi, ngụ phường 14 quận 10, đi chung xe ô tô với bệnh nhân 45; và ca 53 là bệnh nhân 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Séc, đi trên chuyến bay QR970 (quá cảnh tại sân bay Doha, Qatar trước khi vào Việt Nam). 

 

Đối tượng phản động xuyên tạc bệnh nhân số 17 là 'con dê tế thần'

Đối tượng phản động xuyên tạc bệnh nhân số 17 là 'con dê tế thần'

Lợi dụng dịch bệnh Covid-19, các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng bất mãn chính trị đã lợi dụng phát tán nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc.

T.Tùng