{keywords}
Sáng ngày 28/5, sau lệnh cấm tụ tập trên 10 người, phố đi bộ Nguyễn Huệ khá vắng vẻ.
{keywords}
Tại Hồ Con Rùa, dây giăng, biển báo hạn chế người dân tụ tập đông người được treo lên

 

{keywords}


Công viên Lê Văn Tám cùng nhiều công viên khác trên địa bàn thành phố cũng dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19

 

{keywords}
Người dân chấp hành đeo khẩu trang theo quy định nhưng cũng có không ít người lơ là

 

{keywords}

Một quán cà phê tại trung tâm quận 1 treo ghế thực hiện theo lệnh giãn cách cấm tụ tập trên 10 người 

 

{keywords}
Anh Đặng Hoàng Hải bán cơm, mì trên đường Vạn Kiếp, Bình Thạnh cho biết quán ngày thường phục vụ khách tại chỗ, nay thực hiện theo quy định nên quán treo biển bán mang về và phục vụ giao hàng khu vực gần
{keywords}
Các quán ăn chỉ được phép bán mang đi
{keywords}

Một quán ăn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh giảm giá cho khách mang về
{keywords}
Một số hàng quán trên đường Phan Xích Long đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch Covid-19

 

{keywords}

Một số quán ăn trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12 cũng ngưng hoạt động tạm thời

 

{keywords}
Một số quán ăn vùng ngoại thành cũng chỉ bán mang về

Tính từ ngày 18/5 đến nay, TP.HCM ghi nhận 3 chuỗi lây nhiễm với 43 ca nhiễm (đã được Bộ Y tế công bố). 

Riêng chuỗi lây nhiễm mới liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp, Bộ Y tế công bố 36 ca nhiễm Covid-19.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), sáng 28/5, TP ghi nhận thêm 8 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (chưa được Bộ Y tế công bố) liên quan đến Hội thánh truyền giáo.

Ngoài ra, 2 trường hợp khám sàng lọc tại BV Hoàn Mỹ chưa rõ nguồn lây. 

Phong Anh - Như Sỹ

TP.HCM tạm dừng dịch vụ làm đẹp, cắt tóc từ 0 giờ ngày 28/5

TP.HCM tạm dừng dịch vụ làm đẹp, cắt tóc từ 0 giờ ngày 28/5

TP.HCM sẽ tạm dừng hoạt động của quán ăn đường phố, spa, tiệm cắt tóc... để phòng, chống dịch Covid-19.