Từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2012, các bị can buôn lậu 54 ô tô các nhãn hiệu Rolls Royce, Land Rover, Bentley, Lexus, Audi, BMW, Porsche, Toyota, Jaguar, Honda.

Ngày 14/5, Viện KSND TPHCM cho biết, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ vụ án buôn lậu ô tô từ Mỹ vào Việt Nam.

Kết thúc quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đề nghị truy tố các đối tượng Nguyễn Quang Vinh (33 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM), Trần Thái Nguyên (33 tuổi, ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), Trần Phước Thạnh (48 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM), Nguyễn Giang Lam (40 tuổi, nguyên cán bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TPHCM) cùng về tội “Buôn lậu”.

Thông tư 118/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 9-6-2009 về việc “Hướng dẫn việc nhập khẩu xe ô tô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam” quy định: người Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương được phép nhập một ô tô cá nhân đang sử dụng.

Lợi dụng quy định này, đối tượng Nguyễn Quang Vinh cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu ô tô từ Mỹ vào Việt Nam tiêu thụ bằng hình thức thuê 54 Việt kiều hồi hương đứng tên nhập khẩu ô tô từ Mỹ; sau đó làm giả thủ tục, nhờ một số cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đóng dấu xuất, nhập cảnh khống vào hộ chiếu của các Việt kiều để hợp thức hóa cho hồ sơ nhập khẩu ô tô về Việt Nam.

Từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2012, các bị can buôn lậu 54 ô tô các nhãn hiệu Rolls Royce, Land Rover, Bentley, Lexus, Audi, BMW, Porsche, Toyota, Jaguar, Honda. Từ việc thuê Việt kiều đứng tên nhập khẩu ô tô và tiền công làm dịch vụ nhập khẩu ô tô cho 54 Việt kiều, bị can Vinh và bị can Thạnh hưởng lợi mỗi người 556 triệu đồng, bị can Nguyên hưởng lợi 478 triệu đồng

(Theo Sài gòn giải phóng)